Thể thao

Bảng xếp hạng FIFA: Việt Nam duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á

ClockThứ Sáu, 08/02/2019 15:55
TTH.VN - FIFA vừa công bố xếp hạng mới nhất tháng 2/2019, trong đó Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì vị thế là đội bóng dẫn đầu khu vực ASEAN, tin từ Fox Sport cho biết.

Những chiến binh sao vàngVươn tầm châu lụcĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup: Bản lĩnh đội bóng số 1 Đông Nam ÁViệt Nam loại Jordan: Chiến thắng bằng tinh thần thép!

Việt Nam duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á trong bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2019. Ảnh: Fox Sport

Giải đấu lớn của châu Á AFC Asian Cup 2019 vừa kết thúc đã có tác động lớn đến bảng xếp hạng lần này khi nhà vô địch Qatar được cộng thêm 140 điểm, trở thành đội bóng được thăng hạng nhiều nhất (38 bậc) để đạt vị trí 55 thế giới, trong khi á quân Nhật Bản nhảy 23 bậc để vươn lên vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội bóng được xếp hạng tốt nhất châu Á vẫn là Iran, khi đã tăng 7 bậc sau những gì làm được trong cuộc đua đến trận bán kết của Asian Cup, để đạt vị trí thứ 22 thế giới. Ngoài ra, các đội bóng lớn khác ở châu Á cũng đạt được những bước tiến đáng kể khi Hàn Quốc tăng 15 bậc lên vị trí thứ 38, trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UEA) nhảy 12 bậc để đạt vị trí thứ 67.

Đáng chú ý là tin vui cho Việt Nam, sau khi lọt vào tứ kết của giải đấu lớn Asian Cup 2019, vị trí của đội bóng này đã được cải thiện trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA. Mặc dù chỉ tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng trước đó (được cộng thêm 2 điểm, thành 1.227 điểm), nhưng vị trí 99 thế giới thể hiện sự tiến bộ đáng kể của dàn cầu thủ trẻ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Fox Sport đã gọi đội bóng này là “Những chú rồng vàng” sau những thành thích mà đội đạt được trong năm qua.

Ngoài Việt Nam, các đội bóng ASEAN khác cũng có sự biến động, ví dụ như Thái Lan tăng 3 bậc lên vị trí thứ 115, nhưng Philippines lại hạ đến 7 bậc xuống thứ 123 trong danh sách.

Ngoài ra, Myanmar vươn lên vị trí thứ 138, trong khi các nước khác vẫn giữ nguyên vị trí trong bảng xếp hạng của FIFA lần này như Indonesia đạt thứ 159, Singapore xếp hạng 165, Malaysia thứ 167, Campuchia thứ 172, Lào xếp thứ184, Brunei 195 và Timor-Leste đứng thứ 196.

Mặt khác, Ấn Độ đã giảm 6 bậc sau khi bị loại khỏi vòng bảng Asian Cup và hiện đang tụt xuống vị trí thứ 103 trong Bảng xếp hạng FIFA.

Nhìn chung, Bỉ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Pháp, Brazil, Croatia và Anh.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Fox Sport)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top