ClockThứ Tư, 12/12/2018 06:41

Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur lọt top 10 thành phố du lịch hàng đầu thế giới năm 2018

TTH.VN - Ba thành phố ở Đông Nam Á gồm Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur một lần nữa lọt vào danh sách 10 thành phố đón nhiều khách du lịch nhất năm 2018 do công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International công bố, khi lần lượt xếp ở vị trí thứ 2, thứ 4 và thứ 9.

Bangkok là điểm đến yêu thích nhất của người dân IndonesiaHội chợ Du lịch Garuda Indonesia nhắm mục tiêu đạt 80.000 kháchDu khách đến New York đạt con số kỷ lụcTokyo, Kyoto đứng đầu các thành phố tốt nhất thế giới năm 2016

Tp.HCM đứng thứ 39 trong danh sách 100 thành phố du lịch hàng đầu thế giới năm 2018 của Euromonitor International. Ảnh: PST

Bảng xếp hạng 100 điểm đến du lịch năm 2018 của Euromonitor dựa trên tổng số lượt khách du lịch trong năm 2017 và con số dự đoán cho năm 2018.

Bảng xếp hạng cho thấy, châu Á đang chiếm ưu thế khi 6 trên 10 thành phố du lịch hàng đầu năm 2017 đều nằm ở châu lục này, trong đó Hồng Kông đứng ở vị trí thứ nhất, Macau xếp thứ 5 và Thâm Quyến nằm ở vị trí thứ 10 toàn cầu. Dự đoán, Hồng Kông sẽ đón gần 30 triệu khách du lịch trong năm nay và hơn 50% trong số đó đến từ Trung Quốc đại lục. Bangkok hi vọng có thể đón 23,7 triệu lượt khách, tăng 5,5% so với năm 2017 và là con số cao nhất từ ​​trước đến nay. Singapore sẽ có 18,6 triệu du khách, tăng 5,3% so với năm ngoái.

Các thành phố bên ngoài châu Á nằm trong top 10 của danh sách 100 thành phố được xếp hạng tốt nhất để du lịch là London (thứ 3), Paris (thứ 6), Dubai (thứ 7) và New York (thứ 8).

Trong danh sách 100 điểm đến du lịch năm 2018, Việt Nam có 3 thành phố là TP.Hồ Chí Minh (đứng thứ 39), Hà Nội (51) và Hạ Long (53). Một số thành phố nổi tiếng khác ở Đông Nam Á có tên trong danh sách là Phuket (thứ 11), Pattaya (25), Jakarta (60) , Chiang Mai (64), Penang (66), Phnom Penh (69), Siem Reap (68)…

Sự tăng trưởng hai con số về lượng khách trong năm 2017 đã được ghi nhận ở Pattaya (tăng 16,1%), Johor Bahru (+14%), Jakarta (+12,4%), Hạ Long (+12%), Phnom Penh (+11%) và Xiêm Riệp (+10%).

Cũng theo Euromonitor, TP. Hồ Chí Minh dự kiến ​​sẽ đón 5,8 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay, tăng 5,9% so với một năm trước đó. Con số này cho thấy TP.HCM đã vượt qua một số thành phố du lịch hàng đầu thế giới khác như Bắc Kinh (thứ 54), Sydney (thứ 55), Chiang Mai (thứ 64), Kyoto (thứ 67) và Melbourne (thứ 76).

“Châu Á đang chiếm ưu thế và tiếp tục đà gia tăng khi chiếm đến 41 trong số 100 thành phố du lịch hàng đầu thế giới trong năm 2018, so với 37 thành phố trong năm 2012”, chuyên gia tư vấn nghiên cứu du lịch quốc tế của Euromonitor – ông Wouter Geerts cho biết.

Tố Quyên (Lược dịch từ Thrillist)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

TIN MỚI

Return to top