ClockThứ Bảy, 26/11/2016 14:24

Báo chí Lào ca ngợi chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo chí Lào: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang đến tình cảm thắm thiết, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó, trong sáng.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 24 đến ngày 26/11/2016.

Trong những ngày qua, truyền thông Lào đều đưa tin đậm nét về chuyến thăm nói trên.

Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo Pasason (Nhân dân), cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và báo Pathet Lào (Đất nước Lào) cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã Lào số ra ngày 25/11 đều đăng trang trọng trên trang nhất hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith duyệt đội danh dự và dòng tít lớn "Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào".

Các bài báo điểm lại những hoạt động chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày đầu tiên thăm Lào. Khẳng định chuyến thăm mang đến tình cảm thắm thiết, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kayson Phomvihan và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, giữ gìn và được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước phát triển ngày càng bền chặt, sâu sắc và đơm hoa kết trái.

Báo Vientiane mới với tiêu đề "Lào và Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện" viết: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào, đây là chuyến thăm Lào lần đầu tiên sau khi đồng chí được bầu lại làm Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; Đồng chí bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân thiết, thắm tình hữu nghị anh em của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho Đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Báo Lào phát triển số ra ngày 25/11 có tiêu đề: "Lào Việt Nam thống nhất nâng quan hệ đặc biệt giữa hai nước lên tầm cao mới". Trong đó nhấn mạnh: Hai bên thông báo cho nhau về tình hình nổi bật của mỗi Đảng, mỗi nước, đánh giá mối quan hệ trong thời gian qua và trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm đưa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước lên tầm cao mới.

Báo Kinh tế Xã hội Lào đăng trên trang nhất hình ảnh hai Tổng Bí thư chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ với tiêu đề: "Lào-Việt Nam ký kết 7 văn kiện hợp tác".

Tờ thời báo Vientiane (Vientiane Times) số ra ngày 25/11 có bài viết "Lào - Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống, ký thoả thuận làm sâu sắc hợp tác". Bài báo nhấn mạnh: Lãnh đạo Lào và Việt Nam đánh giá sâu sắc về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 03 ngày tới Lào của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Trong những ngày qua, Đài Truyền hình Quốc gia Lào, Đài Phát thanh Quốc gia Lào liên tục cập nhật các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đặc biệt, Đài Truyền hình Quốc gia Lào đã tường thuật trực tiếp buổi nói chuyện của Tổng Bí thư với cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”

Khi đề cập đến những nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới, trong phần thứ ba của bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Ðảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại

Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Cuốn sách của Tổng Bí thư  Kim chỉ nam cho công tác đối ngoại
Return to top