ClockThứ Hai, 09/04/2018 20:33

Báo động tình trạng gia tăng tỷ lệ béo phì ở trẻ em châu Á-Thái Bình Dương

TTH - Các nhà nghiên cứu cho biết, tỷ lệ béo phì ở trẻ em châu Á-Thái Bình Dương đang tăng lên nhanh chóng và cần phải hành động nhiều hơn để khuyến khích lối sống lành mạnh, giúp làm giảm áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khoẻ non trẻ của khu vực.

Béo phì, thừa cân dễ mắc bệnh tim và có tuổi thọ ngắn

Trẻ béo phì ở châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng. Ảnh: The Japan Times

Theo dữ liệu của Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO), số trẻ em thừa cân dưới 5 tuổi ở châu Á-Thái Bình Dương tăng 38% trong khoảng thời gian từ năm 2000-2016 và đang tiếp tục gia tăng. Nhiều quốc gia trong khu vực này đang nằm trong nhóm những nước có nguy cơ bị đe dọa sức khoẻ nhất trên thế giới, trong đó, Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan là những nước có tỷ lệ thừa cân cao nhất Đông Nam Á.

Sự gia tăng nhanh chóng chứng béo phì ở trẻ em châu Á-Thái Bình Dương rất đáng lo ngại vì trẻ thừa cân có nguy cơ bị béo phì khi trưởng thành và từ đó có thể dẫn đến các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng như bệnh tiểu đường tuýp 2, huyết áp cao và bệnh gan.

Theo một báo cáo gần đây của Học viện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADBI), mỗi năm chứng thừa cân hoặc béo phì tiêu tốn đến 166 tỷ USD ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước thực trạng đó, vấn đề “quả bom hẹn giờ béo phì” sẽ được 46 quốc gia thành viên thảo luận trong hội nghị của FAO bắt đầu ở Fiji từ ngày 9/4.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tái diễn tình trạng rải tờ rơi mời chào cho vay tiền

Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã, phường lân cận trung tâm TP. Huế tái diễn tình trạng, các đối tượng lén lút rải tờ rơi mời chào cho vay tiền trả góp. Người dân rất mong lực lượng chức năng có giải pháp xử lý triệt để tình trạng này.

Tái diễn tình trạng rải tờ rơi mời chào cho vay tiền
Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức pháp luật kém, tâm lý đám đông, công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ.

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

TIN MỚI

Return to top