ClockThứ Tư, 31/08/2016 14:19

Bão Lionrock tràn vào Nhật, 10 người chết

Sáng 31/8, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã đưa thi thể 9 nạn nhân trong một nhà dưỡng lão ở tỉnh Iwate ra ngoài sau khi nơi này bị ngập nặng do bão Lionrock.

Nhật Bản di tản hơn 34.000 người do nguy cơ sạt lở đất

Bão Lionrock tràn vào Nhật, 10 người chết

Hình ảnh ở khu vực Iwaizumi, tỉnh Iwate vào sáng 31/8 sau khi bão tràn vào - Ảnh: Mainichi

Theo hình ảnh trên đài NHK, do cây đổ ngổn ngang và bùn nhão chất đống xung quanh nhà dưỡng lão nên trực thăng cứu hộ phải đậu trên mái nhà. 

Tại thành phố Kuji, thi thể một phụ nữ lớn tuổi cũng được tìm thấy trong đống đổ nát do bão. 

Bão Lionrock đổ bộ gần Ofunato, tỉnh Iwate đêm 30/8, sau đó tràn qua tỉnh láng giềng Aomori trước khi đi vào vùng biển Nhật Bản. Bão mang theo gió mạnh, mưa lớn và gây lo ngại xảy ra lở đất. 

Do ảnh hưởng của bão, hơn 100 chuyến bay và hơn 50 chuyến tàu cao tốc shinkansen bị hủy. Tại thành phố Miyako ở tỉnh Iwate, bão đã trút xuống lượng mưa 80mm chỉ trong một giờ, lượng mưa lớn nhất lịch sử thành phố. 

Bão cũng buộc nhiều nhà sản xuất, trong đó có hãng Toyota, dừng hoạt động nhiều nhà máy để đảm bảo an toàn cho công nhân.

Đây là cơn bão thứ 10 của mùa bão năm nay. Khi bão đến gần, nhà chức trách các khu đô thị ở vùng Tohoku, đông bắc Nhật Bản, đã ban hành khuyến cáo sơ tán khoảng 410.000 dân do nguy cơ sạt lở đất và sóng lớn dọc bờ biển.

Bão Lionrock tràn vào Nhật, 10 người chết
Hành khách bị ảnh hưởng do máy bay hủy chuyến do bão - Ảnh: REUTERS
Bão Lionrock tràn vào Nhật, 10 người chết
Từng đợt sóng cao ập vào bờ biển thành phố Ishinomaki, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS
Bão Lionrock tràn vào Nhật, 10 người chết
Bão Lionrock gây gió to sóng lớn làm tê liệt giao thông, gây mất điện và khiến các quan chức thúc giục người dân sơ tán - Ảnh: KYODO NEWS
Bão Lionrock tràn vào Nhật, 10 người chết

Hình ảnh bão nhìn từ vệ tinh. Đây là cơn bão đầu tiên từ Thái Bình Dương tấn công vùng Tohoku kể từ năm 1951 - Ảnh: NASA/KYODO NEWS

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Chiêm ngưỡng đồ gốm của người Nhật

Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2023, triển lãm gốm Nhật “Yakishime – Dáng hình của đất” do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (từ ngày 27/4 đến 14/5) mang đến cho khách tham quan một góc nhìn độc đáo về nghề thủ công của xứ sở Phù Tang.

Chiêm ngưỡng đồ gốm của người Nhật
Return to top