ClockThứ Tư, 04/01/2017 21:04

Bạo lực ở Pakistan giảm đáng kể trong năm 2016

TTH - Theo báo cáo vừa công bố ngày 4/1 của Trung tâm Nghiên cứu An ninh khu vực (CRSS), tử vong có liên quan đến bạo lực ở Pakistan đã giảm đáng kể trong năm 2016, xuống còn 2.610 người, so với 4.647 nạn nhân trong năm 2015, AFP đưa tin.

“Có sự sụt giảm đến 45% số người thiệt mạng liên quan đến bạo lực trong năm 2016, duy trì xu hướng giảm liên tiếp từ năm 2014”, báo cáo nêu rõ, trong đó, tháng 12 là tháng bạo lực nhất trong năm ở quốc gia này.

Tháng 6/2014, quân đội Pakistan phát động một hoạt động nhằm tiêu diệt các căn cứ quân sự ở khu vực phía tây bắc và chấm dứt cuộc nổi dậy đẫm máu đã khiến hàng nghìn người dân thiệt mạng từ năm 2004, bao gồm loạt các cuộc tấn công quân sự cũng như những nỗ lực phối hợp để ngăn chặn nguồn kinh phí của các chiến binh.

Năm 2016, Pakistan ghi nhận con số thấp nhất các vụ giết người kể từ năm 2007 - khi Taliban Pakistan được hình thành. Nhưng những thành viên còn lại của các nhóm chiến binh này đến nay vẫn có thể thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu định kỳ.

Bảo Nghi (Lược dịch từ CNA)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”

Đó là chủ đề của Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 do Tỉnh đoàn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh tổ chức tối 22/11 tại huyện Phú Vang.

“Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”
Return to top