ClockThứ Tư, 28/10/2020 19:06

Bão Molave khiến 4 người bị thương, hàng chục nhà tốc mái, nhiều diện tích cây trồng hư hại

TTH.VN - Theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến thời điểm này, chưa có thiệt hại về người, song bão số 9 khiến nhiều nhà dân bị tốc mái. Mưa lớn nhiều ngày qua khiến hệ thống đê điều bị hư hỏng. Lực lượng chức năng bước đầu đã triển khai các hoạt động khắc phục, ổn định đời sống người dân.

Nghĩa cử của người dân thị trấn Lăng Cô trong bão số 9A Lưới: Nghiêm cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường sạt lởCông điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9Thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để ứng phó bão số 9Không để người dân bị đe dọa tính mạng

Ngày 28/10 toàn tỉnh có mưa to, mưa rất to, với lượng phổ biến 80-270mm, có nơi cao hơn như Thượng Nhật 338mm, Nam Đông 486mm.

Lực lượng chức năng điều tiết xe bị ách tắc ở Phú Lộc và hỗ trợ thức ăn, nước uống cho hành khách

Do ảnh hưởng của bão số 9 triều cường, sóng lớn làm cho bờ biển tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14km. Trong đó, đoạn qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc tiếp tục bị xói lở dài hơn 4,0 km sâu vào 7-10m làm hư hỏng đường tỉnh lộ 21, khả năng mở cửa biển mới rất cao. Xã Phú Thuận, huyện Phú Vang dài hơn 3,0 km tiếp tục bị xói lở nặng sâu vào 7-10m ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ. Xã Phú Diên tiếp tục bị xói lở hơn 2km; xã Phú Hải, huyện Phú Vang tiếp tục bị xói lở khoảng 1,5km; xã Hải Dương, TX Hương Trà tiếp tục bị xói lở khoảng 1km; xã Phong Hải, Phong Điền tiếp tục bị sạt lỡ bờ biển dài 3km chiều sâu xói lở từ  5-10m ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ.

Bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m; bờ sông Bồ đoạn qua thôn Bồ Điền, Phong An, huyện Phong Điền bị sạt lở 150m, sâu 5m.

Công an tỉnh đã lập các chốt chặn hướng dẫn người dân thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 21h đêm ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

Trên Quốc lộ 1A, lực lượng chức năng đã điều tiết phương tiện không cho các phương tiện đi vào Đà Nẵng – Quảng Ngãi  (vùng tâm bão).

Quốc lộ 49A: Bị sạt lở Taluy dương đoạn KM 76+500; nhiều vị trí khác có nguy cơ sạt lở đoạn từ km68-km77+800.

Lực lương quân sự huyện Phong Điền giúp dân giằng chống nhà cửa tại xã Phong Hải trước khi bão Molave đổ bộ vào đất liền

4 người bị thương gồm: Ông Nguyễn Công Thịnh (SN 1994, trú tại thôn Hòa Bắc, xã Phong Mỹ), ông Nguyễn Hữu Hiền (SN 1998, trú tại thôn Mỹ Phú, xã Phong Chương), ông Lê Quang Lụt (SN 1962, trú tại thôn Phú Lộc, xã Phong Chương), ông Phan Lê Anh Kết (SN 2003, trú tại thôn Hiền An, xã Phong Xuân) bị ngã và bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viên Trung ương Huế cơ sở 2. Riêng ông Lụt bị gãy tay được bó bột và ở tại nhà. 

Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, bão Molave làm nước biển dâng cao, khiến các bao cát, vải lọc chắn sóng tại bờ biển xã Phong Hải bị hư hỏng, cuốn trôi. Đến nay, huyện Phong Điền đã di dời gần 3.000 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu; trong đó di dời tập trung tại 13 điểm 250 hộ, 766 nhân khẩu. Hiện tại, nước sông Bồ, sông Ô Lâu đang lên. UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai, ứng cứu khi có yêu cầu.

* Tại huyện Phú Lộc: Cây gãy đổ, nhà bị tốc mái, toàn huyện bị mất điện

Thu dọn cây gãy đổ qua tuyến đường sắt 

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc cho biết, do Đà Nẵng, Quảng Nam trở vào đến Phú Yên hiện đang là tâm bão, nên cấp trên có lệnh tạm thời đóng cửa hầm đèo Hải Vân để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện đi qua. Vì vậy, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Phú Lộc xảy ra ách tắt giao thông kéo dài trên 6km. Chính quyền địa phương và các, ban, ngành chức năng sở tại đã vận động người dân nấu hơn 1.000 suất cơm để hỗ trợ cho hành khách đang ách tắc trên đường.

Trước đó, các Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phối hợp với các địa phương ven biển nghiêm cấm tất cả tàu thuyền ra khơi; hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn; quản lý chặt chẽ số ghe thuyền của các xã bãi ngang ven biển, đầm phá.

Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện sơ tán các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ven sườn núi, vùng sạt lở ven biển và đầm phá, ven sông suối, vùng thấp trũng hạ du Hồ Truồi, Hồ chứa nước Thủy Yên đến nơi trú ẩn an toàn. Tổng số hộ dân ở các địa bàn xung yếu được sơ tán, di dời đến nơi an toàn khoảng 3.967hộ, với 12.464 nhân khẩu.

Hiện tại, các địa phương bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường bị ngập lụt, các bến đò ngang đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra cảnh báo cho người dân biết các khu vực nguy hiểm để phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 suy yếu, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay (28/10) và ngày mai 29/10, Thừa Thiên Huế còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đến cuối giờ chiều 28/10, mực nước trên sông Hương, tại Kim Long là +1,74 m dưới báo động II là 0,26m.

Trên sông Bồ, tại Phú Ốc là + 2,41m dưới báo động II là 0,59m.

Mực nước tại đập Thảo Long: +1,4m (do nước dâng do bão mực nước hạ du các sông đang dâng cao).

* Nam Đông: Mưa lớn và gió giật mạnh 

Trụ sở UBND xã Hương Phú bị tốc mái 

Theo thông tin ban đầu, toàn huyện mất điện do nhiều nơi cột điện bị gãy, nhiều hộ dân và một số trụ sở cơ quan bị hư hỏng phần mái. Tại Hương Xuân và các xã khác, nhiều diện tích cây cao su và cây ăn quả như chuối, cam gãy đổ hàng loạt khiến các hộ dân thiệt hại nặng về kinh tế. Do tình hình bão số 9 vẫn còn diễn biến phức tạp nên công tác thống kê thiệt hại, khắc phục sự cố đang gặp nhiều khó khăn.

UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ khuyến cáo không ra khỏi nhà và các nơi trú ẩn an toàn đến khi có thông báo mới. Trước đó, UBND 10 xã, thị trấn đã hoàn tất sơ tán 1595 hộ/5395 khẩu sống tại nhà cấp 4, nhà có nguy cơ tốc mái, đổ sụp và vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

*A Lưới: 41 nhà bị tốc mái, hư hỏng

Người dân được di dời đến nơi an toàn để tránh bão và nguy cơ sạt lở đất

Trong số 41 nhà bị tốc mái, xã A Ngo có 5 nhà, xã Trung Sơn 15 nhà; xã Lâm Đớt 13 nhà; xã Hương Nguyên 4 nhà; xã Sơn Thủy 2 nhà; Hồng Thượng xã 2 nhà.

Mưa bão khiến đoạn KM 76+500 Quốc lộ 49A bị sạt lở; nhiều vị trí khác trên tuyến Quốc lộ 49A có nguy cơ sạt lở là đoạn từ km68 - km77+800. Ngoài ra, có 1 con trâu xã Lâm Đớt bị trôi. Huyện A Lưới mất điện từ 4 giờ 30 sáng đến hiện tại.

Đến nay, toàn huyện đã di dời 2.371 hộ/8.182 khẩu (số hộ di dời tập trung 848 hộ/2.944 khẩu) để tránh bão và nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

* Phú Vang: Một số xã thấp trũng như Phú Mậu, Phú Dương, thị trấn Thuận An… ngập cục bộ

Một số con đường ở xã Phú Mậu ngập cục bộ

Trước đó, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn (nhất là các địa bàn xung yếu ven biển) đã làm tốt công tác tuyên tuyền, phòng chống bão. Chính quyền các cấp phối hợp các lực lượng quân đội, công an…, di dời 3.248 hộ dân đến nơi an toàn. Tàu, ghe, thuyền, ngư lưới cụ của ngư dân tại các xã vùng biển, đầm phá đã được đưa vào nơi neo đậu, neo buộc an toàn. Những điểm sạt lở, xâm thực tại xã Phú Thuận, thị trấn Thuận An đã được kè chắn, gia cố.

Hiện, địa phương duy trì lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sảng tham gia ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra với phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, khuyến cáo người dân tối nay không ra đường, để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản.

*Quảng Điền: Nhiều tuyến đê bao, kênh mương hư hỏng 

Bão số 9 khiến nhiều ngôi nhà ở các vùng ven biển, đầm phá bị tốc mái, nhiều cây xanh đổ gãy. Mưa lớn kết hợp các công trình hồ chứa điều tiết nước khiến nhiều vùng thấp trũng bị ngập. Nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các xã: Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành... ngập sâu.

Mọi hoạt động giao thông đi lại đều bằng xuồng, sản xuất kinh doanh tạm ngừng, điện lưới tạm ngừng cấp. Các lực lượng đã tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi có gió mạnh, nước lũ dâng cao theo phương châm tự quản tại chỗ. 

Ông Ngô Văn Đức, Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền thông tin, lãnh đạo huyện thường xuyên kết nối thông tin, liên lạc với các địa phương, theo dõi sát sao diễn biến, tình hình tại các khu vực dân cư, hộ gia đình, các công trình, sẵn sàng tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn, cứu trợ lương thực thực phẩm trong tình huống khẩn cấp. Các ban ngành, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra khẩn cấp tại các khu dân cư, khu vực ven biển, đầm phá, ven sông và các công trình xung yếu ngay sau khi bão đi qua.

Tuyến đê bao nội đồng ở Quảng Thọ bị hư hỏng, sạt lở nặng

Ảnh hưởng bão số 9 gây mưa lớn kết hợp lũ lớn kéo dài thời gian qua làm nhiều tuyến đê bao, kênh mương bị xói lở, hư hỏng, bồi lấp nghiêm trọng. Qua kiểm tra, thống kê bước đầu, một số tuyến đường và đê kè quan trọng bị hư hỏng, sạt lở nặng. Trong đó kể đến tuyến đê kết hợp đường giao thông Nho Lâm - Nghĩa Lộ, đoạn qua (xã Quảng Phú và Quảng Thọ); đê kênh Diên Hồng (xã Quảng Phước và thị trấn Sịa); kè sông Bồ tuyến qua Phú Lương B (xã Quảng An); đê ADB Phổ Lại - Thanh Cần - Nam Dương (xã Quảng Vinh)... Ước thiệt hại về đê bao, thủy lợi trên địa bàn huyện Quảng Điền khoảng 41 tỷ đồng.

Phó phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, ông Phan Văn Lự thông tin, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục thiệt hại, nạo vét kênh mương, sửa chữa trạm bơm, kịp thời sản xuất vụ đông và chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân sắp tới.

Phương án của huyện Quảng Điền lúc này là khắc phục, gia cố tạm thời các công trình bị hư hỏng do mưa lũ còn dài, nguy cơ hư hỏng vẫn còn xảy ra. Huyện cũng đã đề xuất cấp trên hỗ trợ 24,5 tỷ đồng khắc phục sạt lở đê kè kết hợp giao thông quan trọng và 20 tỷ đồng khắc phục sạt lở các tuyến kênh mương, các trạm bơm phục vụ sản xuất vụ đông - xuân...

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ học ngày 29/10

Cụ thể, các trường ĐH: Khoa học, Nông Lâm, Ngoại ngữ, Sư phạm thuộc ĐH Huế đã có thông báo cho sinh viên nghỉ học ngày 29/10. Trường ĐH Phú Xuân cũng thông báo cho sinh viên nghỉ học ngày 29/10.

Trong thời gian nghỉ học, các trường khuyến cáo sinh viên theo dõi và thực hiện theo các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng, hạn chế ra bên ngoài trong trường hợp không thực sự cần thiết.

Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, các trường sẽ thông báo để sinh viên đi học trở lại theo kế hoạch từ ngày 30/10.

Tin, ảnh: Nhóm PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phú Lộc phối hợp với Đoàn TNCSHCM Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Học viện Âm nhạc Huế; Khoa Luật hành chính - Đại học Luật- Đại học Huế tổ chức chương trình hoạt động “Tháng thanh niên, tháng Ba biên giới” và ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2024.

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên
Đặt mục tiêu có được học bổng

Nhiều sinh viên đặt mục tiêu học tập, rèn luyện thật tốt để có thể nhận học bổng, đó là cách để các em phụ giúp gia đình.

Đặt mục tiêu có được học bổng

TIN MỚI

Return to top