Thứ Bảy, 07/03/2020 15:13
(GMT+7)
Bảo tàng ASEAN sử dụng dữ liệu 3D để bảo quản mẫu vật
TTH - Các bảo tàng, phòng trưng bày và thư viện ở khu vực Đông Nam Á đang bảo quản những mẫu vật dễ bị hư hại nhất bằng việc sử dụng công nghệ dữ liệu 3D, làm cho những mẫu vật này có sẵn trực tuyến cho bất cứ ai muốn tìm hiểu.
160 mẫu vật đã được số hóa và xuất bản trực tuyến. Ảnh minh họa: heritage.asean.org/TTXVN
Từ bản chép tay trường ca La Galigo thế kỷ 14 của Indonesia, đã được công nhận là Di sản tư liệu thế giới của UNESCO, đến bộ sưu tập các bản thảo mạ vàng của Thái Lan, 160 mẫu vật đã được số hóa và xuất bản trực tuyến tại Kho lưu trữ kỹ thuật số di sản văn hóa ASEAN (ACHDA).
Các mẫu vật hiện có trong kho lưu trữ đến từ 6 tổ chức ở Indonesia, Thái Lan, và Malaysia, bao gồm Bảo tàng Quốc gia Indonesia và Thư viện Quốc gia Thái Lan.
Dự án ACHDA đang hướng tới việc mở rộng bộ sưu tập trực tuyến từ Campuchia, Việt Nam, Myanmar và Lào trong giai đoạn thứ 2. Dự án này nhằm mục tiêu bảo tồn các mẫu vật ở toàn bộ khu vực Đông Nam Á.
THANH NGÂN
(Lược dịch từ Nikkei, AFP & Reuters)