ClockThứ Bảy, 13/04/2019 11:10

Bảo tồn, phát triển vùng nguyên liệu quả vả

TTH.VN - Ngày 12/4, tại Phú Lộc, Công ty TNHH SX TMDV Lộc Mai phối hợp với Dự án Trường Sơn Xanh (Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ- USAID) tổ chức hội thảo khởi động dự án “Bảo tồn, phát triển vùng nguyên liệu cây vả và chế biến các sản phẩm từ quả vả, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã”.

Mang Tết ấm đến người nghèo.Trao 34 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Giám đốc Công ty Lộc Mai - Mai Quốc Bảo giới thiệu tổng thể về đề án

Sau phần giới thiệu về hoạt động phối hợp giữa công ty Lộc Mai và Dự án Trường Sơn Xanh, gần 70 khách mời đã tham quan tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Lộc Mai tại xưởng chế biến sản phẩm. Đây là cơ hội để các bên liên quan và các đối tác tiềm năng đẩy mạnh quan hệ phối hợp và hợp tác với công ty.

Theo dự án, thông qua việc phát triển vùng nguyên liệu cây vả và chế biến các sản phẩm từ quả vả, tiểu dự án hướng đến mục tiêu tổng thể tạo sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học cho 235 hộ dân sống trong vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã. Tổng kinh phí khoảng 2,25 tỷ đồng.

Tham quan một hộ trồng vả tại thị trấn Phú Lộc

Theo đó, dự án sẽ dành nguồn lực bảo tồn, phục tráng số lượng cây vả hiện có trong vườn hộ gia đình, tập huấn khai thác bền vững vả trong tự nhiên cho 75 hộ; phát triển vùng nguyên liệu 18ha; thành lập 5 tổ hợp tác, nhân giống và sơ chế vả; tập huấn công nghệ nhân giống; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm từ quả vả thông qua việc tăng cường các hoạt động marketing, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm và mở rộng các kênh phân phối sản phẩm…

Thông qua các hoạt động nói trên, tiểu dự án sẽ đóng góp vào mục tiêu nâng cao sinh kế và an sinh xã hội cho cộng đồng dân cư sống tại vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã, giảm nguy cơ săn bắt động vật hoang dã và khai thác trái phép tài nguyên rừng.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhà cho gấu giữa Bạch Mã

Hai cá thể gấu được cứu hộ đưa về “trại gấu” dưới chân Vườn Quốc gia Bạch Mã một ngày đầu tháng 10 trong sự reo vui của những chuyên gia về động vật hoang dã, lực lượng kiểm lâm. Giữa chốn non thiêng ấy, sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới trong việc cứu hộ, bảo tồn loài gấu. “Nơi này không chỉ có khí hậu phù hợp với gấu mà nó còn là điểm đến vô cùng ấn tượng”, một người thốt lên trong lúc chờ hai cá thể gấu về vườn.

Nhà cho gấu giữa Bạch Mã
Huế luôn có vị trí đặc biệt trong lòng chúng tôi

Bà Aler Grubbs - Giám đốc Cơ quan Hợp tác phát triển Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) khẳng định như vậy khi được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao vào chiều 13/9.

Huế luôn có vị trí đặc biệt trong lòng chúng tôi
“Tình nghĩa” chim rừng

Các loài chim cũng có tình “mẫu tử”, “phu thê” như nhiều loài động vật hoang dã khác.

“Tình nghĩa” chim rừng
KHẮC PHỤC SỬA CHỮA ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH BẠCH MÃ:
Nỗ lực hoàn thành vào cuối tháng 8/2022

Sau gần 3 tháng tạm dừng đón khách để sửa chữa tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã (Vườn Quốc gia Bạch Mã), đến nay, công trình đang đẩy nhanh hoàn thiện vào cuối tháng 8 để đưa vào hoạt động, phục vụ khách.

Nỗ lực hoàn thành vào cuối tháng 8 2022
Thả cá thể tê tê Java về Vườn Quốc gia Bạch Mã

Chiều 22/7, ông Văn Đức Thuận – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã thả 1 cá thể tê tê Java đực về môi trường sống tự nhiên tại tiểu khu 229 Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc),

Thả cá thể tê tê Java về Vườn Quốc gia Bạch Mã
Return to top