Thể thao
Coupe de Hue 2019:

Bảo vệ môi trường là bảo vệ tương lai

ClockThứ Sáu, 20/09/2019 16:44
TTH.VN - Trước giờ khai mạc giải đua xe đạp đường trường quốc tế Coupe de Hue 2019 diễn ra tại Huế, Cadel Evans - tay đua từng 2 lần vô địch thế giới môn xe đạp leo núi (1998, 1999) và 2 lần vô địch Tour de France (2007, 2011) đã có cuộc trao đổi nhanh với Thừa Thiên Huế Online:

Bạch Mã tạm ngừng đón khách từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 21/9Hơn 120 VĐV quốc tế đến từ 24 nước tham dự Coupe de Hue 2019Coupe de Huế 2019 - giải đua xe đạp “điên rồ” nhất Việt Nam


Dù lần đầu đến Huế nhưng Cadel Evans rất ấn tượng về đất và người nơi đây

Lần đầu đến Huế, cảm nhận đầu tiên của ông về nơi này?

Tôi biết đến Huế qua phim ảnh. Khi tận mắt thấy những cánh đồng trải dài tít tắp, thấy những người nông dân cần mẫn bên những luống cày, những con trâu thong thả gặm cỏ, rồi cảnh những phụ nữ tha thướt, kín đáo trong tà áo dài, nón lá... - khung cảnh tôi chưa thấy ở những nơi từng ngang qua - quả là một trải nghiệm tuyệt vời của bản thân.

Qua sách báo, phim ảnh, tôi rất thích lịch sử, văn hóa của Huế. Một điều nữa làm tôi thấy Huế là một nơi tuyệt vời khi ngoài cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, thơ mộng, con người nơi đây rất biết cách bảo vệ môi trường.

Ông đã từng chứng kiến hay nói kiểu “ngoại giao”?

Ồ (cười)! Tôi nhiều lần tận thấy người dân thu gom và bỏ rác đúng nơi, thấy người ta trồng hoa dọc hai bên đường, thấy họ thu gom chai, ống hút nhựa và bỏ đúng chỗ chứ không vứt bừa bãi. Đây là một điều đặc biệt ở Huế: văn minh, luôn hành động bảo vệ môi trường. Nghĩa là, Huế biết bảo vệ tương lai.

Trước khi tham gia Coupe de Hue 2019, tôi đã tìm hiểu nhiều điều về đất nước Việt Nam nói chung, thành phố Huế nói riêng. Và khi biết các bạn đang nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường bằng nhiều hành động, trong đó có phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, kết hợp với mục đích của Coupe de Hue 2019 là cuộc đua bảo vệ môi trường nên tôi đã không ngần ngại nhấn “Enter” tham dự (cười).

Sau 4 năm mới trở lại đường đua, mưa Huế và độ dốc của núi Bạch Mã - nơi lần đầu biết đến - có làm ông lo lắng?

Tại Tour de France cũng có nhiều cung đường cùng độ dốc tương tự và thời tiết còn khắc nghiệt hơn. Mưa ở Huế không lạnh, trong khi bản thân có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở Tour de France nên nếu cuộc đua vẫn diễn ra, tôi tự tin chinh phục thử thách mới mẻ này.

Ông từng nói Huế để lại cho ông nhiều ấn tượng...

Ồ, sang năm tôi sẽ cùng gia đình đến Huế du lịch. Còn sau khi kết thúc Coupe de Hue 2019, tôi sẽ giới thiệu đến bạn bè một Huế xinh đẹp, trong lành, mến khách và yên bình. Chắc chắn là vậy!

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

Nhà máy xử lý nước thải tại TP. Huế được ví như là “lá phổi xanh” giữa lòng Cố đô, bởi không chỉ đang giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt của người dân mà còn là “điểm xanh”, bởi phủ đầy cây xanh, không khí trong lành.

“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế
Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa

Phương hướng phát triển lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa của Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt chỉ rõ: Xây dựng hệ giá trị đặc trưng, giàu bản sắc văn hoá Huế, con người Huế trên cơ sở gìn giữ, bảo tồn, tôn vinh, phát huy những giá trị truyền thống, đặc trưng, tiêu biểu về văn hoá, lịch sử, con người Huế.

Quy hoạch và phát triển chú trọng bảo tồn bền vững các di tích, di sản văn hóa
Return to top