ClockChủ Nhật, 02/06/2019 06:42

Bảo vệ môi trường từ thói quen nhỏ nhất

TTH.VN - Trước khủng hoảng nhựa, làn sóng phản ứng của các nước trên toàn cầu đang ngày càng lan rộng với lệnh cấm túi nhựa, ống hút nhựa được triển khai ở nhiều quốc gia, đặc biệt là tại các siêu thị và cửa hàng thực phẩm.

Philippines: Độc đáo quán cà phê sử dụng ống hút bằng lá cọỐng hút làm từ gạo ra mắt tại SingaporeHàn Quốc nỗ lực thu hút các công ty công nghệ cao nước ngoàiStarbucks Hàn Quốc chính thức đưa vào sử dụng lâu dài ống hút giấyEU cấm toàn bộ sản phẩm nhựa sử dụng một lần

Tại thị trường Việt Nam, đưa vào sử dụng ống hút cỏ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn thực sự có lợi cho môi trường. Ảnh: The ASEAN Post

Tác hại nghiêm trọng

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn nhựa đổ thẳng xuống đại dương, trong đó ống hút nhựa chiếm 4%. Với tần suất này, cùng với những tác hại nghiêm trọng khi rác thải nhựa ảnh hưởng rất lớn đến thủy sản, Liên Hiệp quốc (UN) ước tính đến năm 2050, nhiều khả năng sẽ có nhiều rác thải nhựa hơn trong đại dương.

Đến năm 2025, khu vực ASEAN sẽ là thủ phạm xả thải nhựa lớn nhất trên toàn cầu, trong đó số lượng phế phẩm nhựa của Indonesia chiếm 10% lượng rác thải nhựa của toàn thế giới. 

Tuy nhiên, viễn cảnh này hoàn toàn có thể tránh được vì hiện nay, khu vực ASEAN đã và đang nhận thức rõ hơn về khủng hoảng nhựa. Cụ thể, Malaysia đã ra lệnh cấm nhập khẩu phế phẩm nhựa vĩnh viễn, trong khi Việt Nam và Thái Lan cũng vừa ban hành lệnh cấm cấp phép nhập khẩu phế phẩm nhựa. Vừa mới đây, chính phủ Philippines đã gửi trả hàng tấn rác thải nhựa trở về Canada.

Thay đổi từ thói quen nhỏ nhất

Mặc dù ống hút nhựa gây nên nhiều tác hại cho sinh vật biển và môi trường đại dương, song nhiều cá nhân vẫn cho rằng ống hút nhựa không nên bị cấm sử dụng hoàn toàn. Vẫn còn rất nhiều người cần sử dụng ống hút với nhiều lý do, do đó, phương án tốt hơn là nên thay thế bằng việc sử dụng ống hút tái sử dụng hoặc ống hút có khả năng phân hủy sinh học.

Điều này được thể hiện rõ nhất khi với một số cá nhân, động thái cấm ống hút nhựa không chỉ là một sự bất tiện. Đơn cử, tại bệnh viện, nhiều bệnh nhân không thể tự mình uống nước sẽ dùng ống hút để thay thế. Sự phát minh của ống hút sẽ hỗ trợ người tàn tật chủ động hơn khi có thể tự làm một số công việc mà không cần có sự trợ giúp của người khác.

Trước bối cảnh thay thế ống hút nhựa là điều cần thiết và nhu cầu sử dụng ống hút là không thể chối từ, nhiều người đã và đang cung cấp thêm nhiều lựa chọn thay thế cho ống hút nhựa. Kết quả là hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ống hút thân thiện với môi trường như ống hút kim loại, ống hút tre, thủy tinh, giấy, thậm chí là ống hút mì ống...

Để giải quyết nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, Trần Minh Tiến và công ty của mình là Ong Hut Co đã cho ra đời dòng ống hút mới làm từ cỏ cây Lepironia Articulata, hay còn gọi là cỏ bàng, một loại cỏ mọc rất nhiều tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ riêng công ty Ong Hut Co,  nhận thức được tầm quan trọng của việc thay thế các loại ống hút nhựa độc hại với môi trường, một công ty khác có trụ sở ở Việt Nam là Zero Waste Saigon cũng phát triển dòng ống hút cỏ thân thiện này.

Theo nhận định của tác giả Liyana Hasnan, hiện nay, mọi người đã bắt đầu có ý thức hơn về môi trường và dần chuyển sang chọn sử dụng ống hút và túi đựng có thể phân hủy sinh học như biện pháp thay thế. Nhìn chung, sự ra đời của ống hút cỏ tại thị trường rộng lớn này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Việt Nam, mà chúng còn thực sự tốt cho môi trường.

Đan Lê (Lược dịch từ The ASEAN Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top