ClockThứ Hai, 27/01/2020 15:01

Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân

TTH.VN - Ngày 27/1 (mồng 3 Tết Canh Tý), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến huyện miền núi A Lưới thăm các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, tặng quà chúc tết chính quyền và Nhân dân huyên A Lưới và thăm một số hộ thoát nghèo tiêu biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ dự lễ chào cờ đầu năm với lực lượng quân độiChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra trận địa pháo hoa ở Thủy ThanhChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm và chúc tết một số đơn vịChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ dâng hương lên các đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Lê Đức AnhChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc tết lực lượng công anChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ mong người dân Thượng Thành sau tết triển khai xây nhà ngay

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm cột mốc chủ quyền 645 trên truyến biên giới Việt- Lào sáng Mùng 3 Tết

Thăm, chúc tết tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân và trực tiếp đến cột mốc biên giới 654 (Hồng Vân- Cô Tài), Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và biểu dương Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân đã có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh - chính trị trên thế giới và khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh, chính trị, quốc phòng của nước ta, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân nói riêng và lực lượng biên phòng tỉnh nói chung cần quán triệt và thực hiện thật tốt các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng để bảo đảm theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình an ninh trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân đang làm nhiệm vụ trực tết 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, mỗi người dân là một cột mốc sống, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân. Do đó, công tác bảo vệ biên cương Tổ quốc cần được cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục thực hiện tốt. Trong đó, chú trọng công tác vận động, giúp Nhân dân biên giới phát triển sản xuất, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, là những “thầy giáo quân hàm xanh” đóng góp phát triển giáo dục tại địa bàn đóng quân.

Cùng với đó, lực lượng biên phòng cần thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới Lào; làm tốt công tác tuần tra song phương, góp phần cùng các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc mừng hộ chị Hồ Thị Tinh, thôn Lê Triêng 2, xã Trung Sơn là hộ thoát nghèo tiêu biểu của huyện A Lưới

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã gặp mặt chúc mừng năm mới đến cán bộ chủ chốt chính quyền huyện A Lưới. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện A Lưới đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vươn lên phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ gìn tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác phát triển kinh tế - xã hội, huy động mọi nguồn lực để giúp người dân thoát nghèo, tập trung phát triển thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, phát triển làng nghề, du lịch cộng đồng, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đến chúc tết, tặng quà chúc mừng 2 hộ dân thoát nghèo tiêu biểu tại xã Trung Sơn (xã mới sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hồng Trung và Bắc Sơn).

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Return to top