ClockChủ Nhật, 26/06/2016 19:58

Bắt 2 đối tượng khống chế đôi tình nhân cướp tài sản

TTH.VN - Công an TP. Huế vừa lập chiến công xuất sắc phá nhanh chuyên án mang bí số 616 C, bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản hết sức liều lĩnh và manh động tại đường Võ Nguyên Giáp, TP. Huế vào tối 17/6/2016.

Trước đó, ngày 17/6, Công an TP Huế nhận được tin báo của anh Trần Văn C. (21 tuổi) và chị Nguyễn Thị Đ. (19 tuổi, cùng trú tại TP Huế) bị 2 thanh niên điều khiện xe máy tiếp cận đến và cầm mũ bảo hiểm đánh, lấy xích xiết cổ, liên tiếp dùng vũ lực tấn công anh C., uy hiếp chị Đ. và cướp đi xe môtô Exiter mang biển số kiểm soát 75D1 – 26844 cùng 1 điện thoại di động hiệu Samsung rồi nhanh chóng tẩu thoát.

                  
Trương Lâm Đăng Khoa đang viết lời khai tại cơ quan công an

Xác định vụ án, đối tượng gây án có tính chất liều lĩnh, manh động, nguy hiểm cho xã hội, Ban chỉ huy Công an TP. Huế đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án mang bí số 616 C nhanh chóng điều tra, truy xét làm rõ vụ án. Thượng tá Võ Văn Sáu- Phó trưởng Công an TP. Huế cho biết: “Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chỉ huy Công an TP. Huế đã chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự đã ngày đêm bám sát địa bàn, mất phục theo dõi các đối tượng nghi vấn, phá nhanh vụ án, trả lại tài sản cho nhân dân”.

                
Đối tượng Trần Văn Trung lúc mới đầu thú

Sau một thời gian ngắn điều tra, đến 3 giờ sáng ngày 24/6 lực lượng cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào nhà nghỉ Thanh An ở 7/41 Ngô Quyền, TP. Huế khống chế bắt giữ Trương Lâm Đăng Khoa (26 tuổi, trú tại Ấp 2, Phú Lộc, Thành Trị, Sóc Trăng). Qua đó, giữ trên người Khoa 1 điện thọai di động hiệu Samsung, 2 con dao và nhiều tang vật khác.

Cùng thời điểm đó, công an TP Huế phân công một tổ trinh sát phối hợp với công an huyện Phú Lộc thu giữ 1 chiếc xe Exciter là tang vật của vụ án tại tiệm sửa xe. Đồng thời vận động gia đình đưa Trần Văn Trung (19 tuổi, trú tại thị trấn Phú Lộc) ra đầu thú vào lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày.

Tang vật và hung khí thu giữ trong người Khoa

Tại Cơ quan Công an Khoa và Trung khai nhận: Do không có tiền tiêu xài, Khoa đã rủ Trung điều khiển xe môtô đi đến các điểm vắng người qua lại rồi dùng vũ lực như: mũ bảo hiểm, xích khống chế các đôi nam nữ đang để cướp tài sản.

Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục đấu tranh làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng pháp luật quy định. Đây cũng là bài học cảnh giác cho mọi người, nhất là các đôi nam nữ cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi chọn những địa điểm hay các tuyến đường vắng vẻ để tâm sự tránh trở thành “miếng mồi” cho các đối tượng lưu manh thực hiện hành vi phạm tội. 

Ghi nhận chiến công suất sắc của lực lượng Công an TP. Huế, đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời trao thưởng cho tập thể, cá nhân đơn vị có thành tích trong phá án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP. Huế

Sáng 23/3, tại Công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế tổ chức lễ khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2024.

Khai mạc Giải đua ghe truyền thống TP Huế
Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III sẽ diễn ra sáng 23/3

Tin từ UBND TP. Huế, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III - năm 2024 sẽ diễn ra vào sáng 23/3 hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2024) và kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ III sẽ diễn ra sáng 23 3
Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14/3, HĐND TP. Huế, huyện Phú Lộc, Quảng Điền và TX.Hương Trà tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, thông qua Nghị quyết (NQ) về chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư công trên địa bàn.

Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương
Return to top