ClockThứ Năm, 26/08/2021 21:24

Bắt 2 đối tượng lao vào nhà dân cướp tài sản

TTH.VN - Chiều 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng cướp giật tài sản.

Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng chuyên cướp tài sản người đi đườngMua xăng không trả tiền còn dọa đốt cây xăngVào mua hàng, cướp luôn dây chuyền vàng của chủ quánBắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản khách du lịch

Lực lượng công an làm việc với đối tượng Thông 

Đó là Đào Quang Viễn và Lê Hà Phương Thông (cùng sinh năm 1994), trú tại phường Thuận Lộc (TP. Huế).

Trước đó, Công an TP. Huế nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị P. N (sinh năm 1989), trú tại 108 đường Tôn Thất Thiệp, phường Thuận Hòa (TP. Huế) trình báo về việc cháu T, sinh năm 2012 con của chị trong lúc đang xem điện thoại tại nhà thì bị 2 đối tượng lao vào cướp giật tài sản.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế nhanh chóng truy xét, phối hợp với công an các phường sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn. Đến 10 giờ ngày 24/8/2021, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Thuận Lộc xác định 2 đối tượng gây án chính là Đào Quang Viễn và Lê Hà Phương Thông.

Vụ việc là lời cảnh báo cho các gia đình, không giao tài sản có giá trị cho trẻ em, đóng cửa cẩn thận khi không có người lớn ở nhà.

Tin, ảnh: Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạm giữ hình sự lái xe khách gây tai nạn làm 2 người chết, rời khỏi hiện trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Phi (SN 1990), trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An) vì hành vi điều khiển ô tô khách gây tai nạn giao thông, rời khỏi hiện trường, hậu quả làm 2 người chết. Đó là thông tin mà Công an TP. Huế cung cấp với báo chí chiều 14/3.

Tạm giữ hình sự lái xe khách gây tai nạn làm 2 người chết, rời khỏi hiện trường
Liên tục mất xe vì chủ quan, sơ hở

Thời gian qua, các đơn vị chức năng của Công an TP. Huế liên tiếp bắt giữ nhiều thanh thiếu niên có hành vi trộm cắp xe mô tô. Vụ việc xảy ra một phần bị hại quá chủ quan, sơ hở đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Liên tục mất xe vì chủ quan, sơ hở
Trộm xe SH mang về phòng trọ cất giấu thì bị bắt

Chiều 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế tiếp tục làm rõ hành vi đối với đối tượng Biện Đình V. (SN 2000), hộ khẩu thường trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện thuê trọ tại phường Phú Nhuận (TP. Huế) vì hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm xe SH mang về phòng trọ cất giấu thì bị bắt

TIN MỚI

Return to top