ClockThứ Tư, 11/02/2015 07:21

Bắt 4 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản

TTH.VN - Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 đối tượng cướp tài sản gồm: Lê Văn Xuân (26 tuổi, trú tại khu tái định cư Phú Hiệp), Nguyễn Văn Thịnh (24 tuổi), Lê Văn Thí (23 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi, đều trú tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang).  

Anh Nguyễn Thanh Thảo, trú tại Phú Bài, TX Hương Thủy bị 4 đối tượng lạ điều khiển xe môtô đuổi theo ép xe làm anh ngã xuống rồi dùng vũ lực uy hiếp để cướp tài sản 01 điện thoại di động hiệu Oppo và 01 ví da, bên trong có 200 ngàn đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Nhận thấy tính chất vụ án nghiêm trọng, Ban Chỉ huy Công an TP Huế đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bố trí các tổ trinh sát điều tra, bắt giữ các đối tượng sau một thời gian gây án.

Trong một thời gian ngắn, cơ quan công an đã bắt 4 đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Tối ngày 4/2, cả nhóm ngồi nhậu ở nhà chị của Dũng tại khu tái định cư phường Hương Sơ, thành phố Huế. Đến 22 giờ cùng ngày, do hết tiền tiêu xài nên Thí, Dũng rủ Thịnh và Xuân điều khiển xe môtô Sirius 75B1 – 147.29 và xe Taurus 75L1 – 9780 chở nhau đến đường Hoàng Quốc Việt, khu An Cựu City, phường An Đông, TP Huế để tìm cách “kiếm tiền”.

Tại đây bọn chúng phát hiện anh Thảo điều khiển xe môtô chạy ngang qua, nên Xuân chở Thịnh đuổi theo ép phía bên trái, Dũng chở Thí ép phía sau không cho Thảo chạy tiếp. Lúc đó, Thịnh xuống xe dùng tay đấm vào mặt Thảo và yêu cầu đưa điện thoại cho bọn chúng. Không hiểu chuyện gì xảy ra nên Thảo bỏ chạy, nhưng bị Dũng lấy mủ bảo hiểm đánh vào người còn Thịnh đuổi theo ôm lại, dùng tay thò vào lấy 01 ví da và lên xe tẩu thoát.

Ngoài ra, các đối tượng này còn gây ra các vụ cướp khác chiếm đoạt tài sản gồm: 01 túi xách, 01 điện thoại di động Nokia X1 và 01 ví da, bên trong có 250 ngàn đồng và cướp giật 01 điện thoại hiệu Iphone của người đi đường, bán với giá 17 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top