ClockThứ Ba, 25/07/2017 06:37

Bắt bộ đôi gây ra chục vụ trộm xe máy liên tỉnh

TTH.VN - Thủ đoạn của các đối tượng là dùng xe máy chở nhau đi dọc QL1A các tỉnh bắc miền Trung, chờ sơ hở ra tay lấy trộm xe máy.
Hoàng và Cường tại cơ quan công an

Chiều 24/7, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an TX. Hương Thủy cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Cao Tiến Hoàng (27 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (25 tuổi, cùng trú xã Hoằng Quang, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chuyên gây ra các vụ trộm xe máy liên tỉnh.

Trước đó, sáng 17/7, anh Huỳnh Tấn Anh (trú tổ 5 phường Phú Bài, TX. Hương Thủy) đến Đội thuế liên phường đóng tại phường Phú Bài làm việc. Khi vào cơ quan này, anh Anh dựng xe máy Air Blade BKS: 75G1-22.806 bên ngoài và quên rút chìa khóa. Ít phút sau, anh Anh quay trở lại thì chiếc xe máy đã “bốc hơi” nên đành báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX. Hương Thủy xác định đối tượng gây ra vụ trộm không phải người địa phương. Khi các trinh sát đang nỗ lực điều tra thì vào trưa ngày 22/7, tiếp tục nhận được tin báo của anh Ngô Xuân Lý Tưởng (trú xã Thủy Phù, Hương Thủy) bị mất trộm xe máy Air Blade BKS: 75G1-18771 khi đến nhà bạn chơi ở xã Thủy Phù.

Hai chiếc xe máy Cường và Hoàng trộm cắp được cơ quan công an thu giữ

Nhận định các đối tượng sẽ chạy vào hướng Đà Nẵng để tiêu thụ tang vật nên Công an TX. Hương Thủy tổ chức truy đuổi, đồng thời báo Công an huyện Phú Lộc và Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chốt chặn trên tuyến QL1A. Khi 2 đối tượng cùng đi trên xe máy Sirius BKS: 79N1-04702 đến địa bàn xã Lộc Tiến (Phú Lộc) thì bị Công an bắt giữ.

Tại đây, bọn chúng khai nhận là Cao Tiến Hoàng và Nguyễn Văn Cường. Chiếc xe máy Air Blade BKS: 75G1-18771 đã được chúng cầm tại tiệm cầm đồ H.H. ở xã Lộc Thủy, Phú Lộc. Riêng xe máy BKS: 79N1-04702  dùng để gây án 2 đối tượng này trộm được tại một nhà nghỉ ở TP. Huế vào sáng 22/7.

Tại cơ quan công an, Cường và Hoàng đều quanh co chối tội, chúng còn sử dụng giấy CMND giả để khai báo với cơ quan công an. Tuy nhiên với nghiệp vụ sắc bén, 2 đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Bước đầu chúng khai nhận thực hiện trót lọt 10 vụ trộm xe máy, chủ yếu là các loại xe tay ga đắt tiền. Trong đó trộm ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa 7 chiếc, Quảng Trị 1 chiếc và Thừa Thiên Huế 3 chiếc để cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Cường là đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ đôi cơm nước

Lon ghi-gô chỉ là cái vỏ đựng sữa nhưng trở thành vật dụng gần gũi với đời sống người dân từ quê đến phố một thời.

Bộ đôi cơm nước
Lập kế hoạch cho chiến lược phát triển phụ nữ giai đoạn mới

Ngày 15/11, tại TP. Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo phân tích lập kế hoạch chiến lược phát triển phụ nữ giai đoạn 2022 - 2027 tầm nhìn 2030 cho Hội LHPN các tỉnh Bắc Trung bộ. Chủ trị hội thảo có bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Lập kế hoạch cho chiến lược phát triển phụ nữ giai đoạn mới

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top