ClockThứ Tư, 16/12/2020 19:28

Bắt các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

TTH.VN - Chiều 16/12, Công an TP. Huế cho biết, đã phá thành công chuyên án mang bí số 120P, bắt giữ Nguyễn Quốc Phong, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại 102 đường Dương Văn An, phường Xuân Phú (TP. Huế) cùng đồng bọn có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép lượng lớn chất ma túy các loại.

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản khách du lịchTàng trữ ma túy trong nhà nghỉBắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túyBắt quả tang quán karaoke hoạt động trong mùa dịchThuê khách sạn tàng trữ ma túy

Tang vật thu giữ trong chuyên án 

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 15/12/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Huế bắt quả tang Nguyễn Quốc Phong tàng trữ trái phép 41 gói nilon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 176 viên nén tại nhà thuê của Phong có địa chỉ 14/104 đường Nguyễn Lộ Trạch - phường Xuân Phú (TP. Huế). Bước đầu Phong khai nhận các gói ni lon chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá và những viên nén là hồng phiến.

Khám xét tại phòng ngủ của Phong và một số vị trí khác trong nhà, lực lượng chức năng thu giữ thêm 19 gói ni lon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và gần 2.000 viên nén.

Ngoài ra, đơn vị còn bắt quả tang đồng bọn của Phong là Lê Quang Thương, sinh năm 1990, trú tại TX. Hương Thủy tàng trữ trái phép 3 viên nén và Trần Quốc Tiến, sinh năm 1995, trú tại Phú Vang tàng trữ trái phép 10 viên nén.

Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án này là hơn 2.100 viên và khoảng 0,5kg ma túy đá. Hiện Công an TP. Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

    

Đối tượng Nguyên (ngồi trước) bị bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Cùng ngày, tại thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc), lực lượng Phòng phòng, chống ma túy & tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Sỹ Nguyên (sinh năm 2000, trú tại xã Lộc Tiến) vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên người Nguyên có 2 gói tinh thể màu trắng (theo lời khai của nguyên đó là ma túy đá); 2 thanh kiếm, 2 quả pháo nổ, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số tang vật, tài liệu khác liên quan đến ma túy.

Cơ quan chức năng đã niêm phong số ma túy trên để đi giám định; đồng thời, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối tượng từng bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng phòng, chống tội phạm & ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia chuyên án phối hợp Cục phòng chống ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 1kg Ketamin.

Tin, ảnh: Phong Quang - Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hà Xuân Lợi (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà).

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy
Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Hơn 200 tác phẩm ký họa về cảnh đẹp Phú Lộc

Chương trình sáng tác “Hành trình ký họa nét đẹp Phú Lộc 2024” sau 5 ngày diễn ra đã khép lại cùng hơn 200 tác phẩm ký hoạ với nhiều bút pháp, nội dung phong phú về mảnh đất và con người Phú Lộc.

Hơn 200 tác phẩm ký họa về cảnh đẹp Phú Lộc
Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư

Đã lâu lắm rồi, bên cạnh chuyện dãi dầu mưa nắng mưu sinh, hai chữ “an cư” luôn thường trực trong tâm thức cư dân ở làng Phú Hải, xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) nằm bên cảng biển Chân Mây...

Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư
Return to top