ClockThứ Năm, 11/08/2016 08:23

Bất cập thì dở, thái quá thì… hại

TTH - Cho đến những ngày gần đây, vụ ông Trần Văn Mẫn, “phó tổng giám đốc một doanh nghiệp ở Bình Dương” bị Thanh tra du lịch Thừa Thiên Huế (TTDL TTH) xử phạt tiếp tục là đề tài được dư luận bàn luận khá sôi nổi.

Vụ việc có thể được tóm lược: Trong lúc đang dẫn một đoàn 3 người khách Nhật Bản tham quan chùa Thiên Mụ, ông Mẫn đã bị TTDL kiểm tra, và vì không có thẻ hướng dẫn viên (HDV) ông Mẫn đã bị xử phạt vì hành vi hướng dẫn “chui”. Ông Mẫn thì cho rằng ông bị xử oan, bởi rằng 3 người khách trên là đối tác của doanh nghiệp, ông dẫn họ đi Huế chơi chứ không hề hành nghề HDV...

Có thể bày tỏ hoặc không, song ai cũng hiểu việc làm của TTDL là vì nhiệm vụ, vì yêu cầu hướng đến một môi trường du lịch lành mạnh, nhất là trong bối cảnh du lịch có quá nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cách hành xử đối với vụ việc ông Trần Văn Mẫn của TTDL TTH cũng lại không nhận được sự ủng hộ của nhiều người, thậm chí còn bị phản đối. Bởi có những người tuy không là HDV nhưng có kiến thức rất chuyên sâu, khi bạn bè, người thân đến ghé chơi, muốn họ dẫn thăm một vài điểm đến như vậy, chẳng lẽ cũng phải cần HDV, chẳng lẽ buộc người dẫn đi không được… nói?!!

Chúng tôi đồng tình với ý kiến của luật sư Lê Cao, rằng muốn phạt thì thanh tra phải chứng minh hành vi vi phạm chứ không thể “đẩy” cho đối tượng. Chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến cho rằng cần phải có sự theo dõi khoa học. Nếu ông Mẫn là HDV thì việc ông đến Huế để hành nghề sẽ không phải chỉ có 1 lần, nếu đúng là ông Mẫn xuất hiện/vi phạm có tính hệ thống thì phạt, điều đó hoàn toàn thỏa đáng và cần thiết. Còn như mới chỉ lần đầu thì có thể nhắc nhở.

Và dù… “suy đi tính lại chẳng bà con chi”, nhưng thú thật là tôi vẫn tin rằng ông Mẫn oan thật. Bởi lẽ, suy luận một cách logic, nếu 3 người Nhật có liên quan là du khách, khi phát hiện mình bị một anh HDV dổm hướng dẫn chắc chắn họ sẽ chẳng có thiện cảm gì, thậm chí sẽ còn tức giận với ông Mẫn, đồng thời cảm ơn cơ quan chức năng của Việt Nam đã giúp họ lật tẩy kẻ làm ăn không đàng hoàng. Đằng này, về nước, câu chuyện của họ lại còn được tung lên báo chí với thái độ không mấy thiện cảm với ngành du lịch Việt. Sự kiện này được một số tờ báo trong nước nhiệt tình “điểm tin”. Chưa tin hẳn, tôi đã nhờ một người bạn công tác ở ngành ngoại vụ, giỏi tiếng Nhật “test” thử bài báo của xứ sở Hoa anh đào thì đúng là y chang như vậy...

Mong muốn của TTDL về một môi trường du lịch lành mạnh là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, du lịch là một lĩnh vực rất nhạy cảm, đòi hỏi cách quản lý, ứng xử phải cực kỳ khéo léo, cực kỳ tế nhị. Tiền nhân có câu “vô thái quá, vô bất cập”. Quản lý mà “bất cập” thì dở, môi trường du lịch sẽ lộn xộn, dễ đánh mất giá trị, đánh mất thương hiệu. Còn nếu “thái quá” thì có khi lại phản tác dụng, gây tổn hại hình ảnh du lịch của địa phương, của đất nước. Vụ việc ở chùa Thiên Mụ vừa đề cập có thể là một ví dụ.

HIỀN AN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Return to top