ClockThứ Hai, 22/09/2014 06:58

Bắt đầu từ nội lực

TTH - Phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh được thực hiện chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt vật chất, tinh thần và môi trường văn hóa lành mạnh phong phú cho cán bộ, chiến sĩ…

Với mục tiêu “doanh trại là nhà”, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phong Điền tích cực chung tay xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp. Hàng ngày, ngoài giờ học tập, huấn luyện, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ làm vệ sinh, dọn dẹp trong và ngoài doanh trại gọn gàng, sạch sẽ, chăm sóc vườn hoa cây cảnh... Hệ thống nơi làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ được đầu tư khang trang, tiện nghi; hệ thống biển bảng xây dựng chính quy, đường nội bộ được nâng cấp; hệ thống ao, chuồng, vườn tăng gia được quy hoạch bài bản. Thượng tá Nguyễn Hữu Phương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phong Điền cho biết: “Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay toàn đơn vị đã huy động trên 1.200 ngày công xây dựng, sửa chữa và củng cố doanh trại...”.

Tăng gia sản xuất tại Bộ CHQS tỉnh
Cùng với Ban CHQS huyện Phong Điền, nhiều cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang tỉnh cũng tích cực thực hiện tốt phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các đơn vị đầu tư hàng trăm triệu đồng, kết hợp với ngày công bộ đội để xây dựng, củng cố doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp. Điển hình như Ban CHQS TP Huế, trong năm 2013 đã đầu tư trên 350 triệu đồng sửa chữa nhà ở cán bộ, lát gạch đường nội bộ, mua sắm cây cảnh, quét tường rào của đơn vị. Ban CHQS huyện Phú Lộc huy động nội lực tiến hành sửa chữa phòng khách, đóng trần lắp quạt nhà nghỉ cán bộ và nhà ăn, mua sắm tủ đựng tài liệu, làm mới hệ thống biển bảng, panô, áp phích tuyên truyền trực quan, với tổng số tiền trên 600 triệu đồng và gần 300 ngày công.
Thượng tá Hồ Đức Mạch nhận định: “Thành công của phong trào xây dựng quản lý đơn vị chính quy, xanh, sạch đẹp ở lực lượng vũ trang tỉnh chính là các cơ quan, đơn vị biết phát huy nội lực, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ; đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành đã quan tâm tạo điều kiện, kịp thời đáp ứng tốt đời sống vật chất, tinh thần và tạo môi trường văn hóa...”.
Riêng doanh trại cơ quan Bộ CHQS tỉnh được đánh giá là một trong những doanh trại có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đứng đầu ở địa bàn Quân khu 4. Bộ CHQS tỉnh đã kết hợp tốt các nguồn kinh phí để xây dựng, sửa chữa và đầu tư chỉnh trang một số hạng mục quan trọng, như cổng chính Bộ chỉ huy, nhà hội trường 400 chỗ ngồi, nhà khách kết hợp với nhà ăn; cứng hóa đường nội bộ, lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng; cải tạo các khu thể thao, khuôn viên Bộ chỉ huy, xây dựng các hạng mục khu tăng gia sản xuất, ao hồ, chuồng trại, mua sắm trang thiết bị phục vụ đời sống, với tổng số tiền trên 32 tỷ đồng... Thượng tá Hồ Đức Mạch, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Hằng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào, kịp thời chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ; gắn tuyên truyền, giáo dục với bảo đảm kịp thời vật chất, tinh thần để cán bộ chiến sĩ an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.
Từ phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, đến nay doanh trại các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang tỉnh cơ bản chính quy, khang trang, sạch đẹp. Một số cơ quan tuy mặt bằng hẹp nhưng đã chủ động đầu tư cải tạo, phân khu, phân vùng hợp lý nên cải thiện rất nhiều trong sinh hoạt, học tập, công tác. Từ cổng các doanh trại đến các khu nhà làm việc, khu nhà ở cán bộ, sân thể thao, hệ thống đường nội bộ, hòn non bộ, hệ thống panô, áp phích, biển bảng, đèn chiếu sáng, khu vực cây xanh, thảm cỏ, khu tăng gia sản xuất, vườn cây ao cá được bố trí hợp lý, đẹp mắt và đạt tiêu chuẩn. Nhiều đơn vị còn đầu tư xây dựng các công trình mang bản sắc riêng như Tiểu đoàn 3 Tăng Thiết giáp đầu tư xây dựng mô hình xe tăng bằng bê tông cốt thép. Chính sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Bộ chỉ huy, sự tham mưu kịp thời, hiệu quả của Phòng Hậu cần và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị vào cuộc tích cực, tâm huyết nên phong trào xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp trong lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, tự giác.
Bài và ảnh: Lê Sáu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Điểm sáng doanh trại xanh

Không gian khang trang, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại xen lẫn với cây xanh được bố trí hợp lý là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy.

Điểm sáng doanh trại xanh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Return to top