ClockThứ Bảy, 12/03/2022 12:58

Bắt đối tượng chuyên trộm đêm tại các cửa hàng điện thoại

TTH.VN - Trưa 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Đức Sang (SN 1989), trú tại phường Xuân Phú (TP. Huế) do trộm cắp tài sản tại các cửa hàng điện thoại về đêm.

Bắt đối tượng trộm hàng hóa trên xe tải trong đêmCảnh giác trước nạn trộm cắp hoa, cây cảnhBắt đối tượng ngoại tỉnh chuyên trộm nắp hố ga, họng thu nướcLiên tiếp bắt các đối tượng trộm cắp tài sản

Công an TP. Huế làm rõ hành vi trộm tài sản của đối tượng Sang 

Trước đó, lợi dụng đêm khuya, Sang điều khiển xe mô tô đến cửa hàng buôn bán điện thoại di động tại 14 Hà Huy Tập, phường Xuân Phú. Sang leo lên cây, băng qua mái tôn, dùng cờ-lê mở ốc vít trên tôn, sau đó sử dụng dây để đu người xuống đột nhập vào bên trong cửa hàng, chiếm đoạt 1 laptop HP màu bạc, 1 điện thoại Iphone, 1 điện thoại Oppo, 4 tai nghe màu trắng và 200.000 đồng.

Cũng bằng thủ đoạn này, Sang tiếp tục đột nhập cửa hàng buôn bán điện thoại di động số 128 Bà Triệu, phường Phú Hội (TP. Huế) chiếm đoạt 1 điện thoại Iphone 11 Pro, 1 điện thoại Iphone 8s Plus, 1 Iphone 7 Plus, 1 Iphone 6, 2 Ipad và 51 USD.

Chiều 10/3, Ban chuyên án đã phá án, bắt giữ được Sang và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Công an TP. Huế khuyến cáo, để phòng ngừa với loại tội phạm này, các cửa hàng cần có người trông giữ, cắt tỉa cây cối sát bên tường nhà; gia cố hàng rào, cổng cửa để các đối tượng xấu không có cơ hội lợi dụng đột nhập trộm cắp.

Tin, ảnh: Phong Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

Sáng 10/4, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977), trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top