ClockThứ Sáu, 26/09/2014 16:22

Bắt đối tượng trà trộn vào bệnh viện để móc túi

TTH.VN - Đối tượng Nguyễn Thị Giáp trà trộn vào Bệnh viện TW Huế chờ sơ hở để móc túi nhưng không qua khỏi tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân.

Ngày 26/9, Công an phường Vĩnh Ninh đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Giáp (50 tuổi, trú tại 385 đường Tăng Bạt Hổ, TP Huế) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Giáp cùng tang vật tại cơ quan công an
 
 
Sáng 25/9, tại Khoa Tim mạch Bệnh viện TW Huế, phát hiện thấy bà Phùng Thị Muội (87 tuổi, trú tại Thủy Thanh, Hương Thủy) đi khám bệnh, đối tượng Nguyễn Thị Giáp liền vào vai bệnh nhân, trà trộn, chen lấn tìm cách tiếp cận bà Muội để móc trộm tài sản. Giáp giả vờ hỏi bà Muội đau gì để sờ vào người, với mục đích đánh lạc hướng và tiếp cận nơi cất tài sản.
 
Trong nháy mắt, Giáp ra tay đã móc trộm bà Muội số tiền 475.000 đồng, đang chờ nộp lệ phí khám bệnh. Với thủ đoạn tương tự, Giáp đến tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện TW Huế móc trộm số tiền gần 3 triệu đồng của bà Đặng Thị Duệ (trú tại thị trần Phú Bài, TX Hương Thủy) đang đưa chồng đi cấp cứu.
 
Với tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, anh Cao Sỹ Hưng, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế đã âm thầm theo dõi và phối hợp mọi người bắt giữ Giáp và giao cho công an phường điều tra làm rõ. Công an phường Vĩnh Ninh tạm giữ trong người đối tượng Giáp số tiền gần 8 triệu đồng    
 
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Giáp khai nhận: Mặc dù có 1 tiền án về tội trộm cắp, ra tù năm 2002 nhưng thị vẫn chứng nào tật đó. Lợi dụng bệnh viện nơi đông người qua lại và bệnh nhân, người nhà thường mang theo tiền để điều trị bệnh, quá trình đau ốm, chăm sóc bệnh nhân mệt mỏi thường hay sơ hở, để trà trộn vào gây án.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên án hành vi báo thông tin giả

Theo lực lượng chức năng, có không ít người dân đã gọi điện đến số điện thoại của các đơn vị 113 (cảnh sát phản ứng nhanh), 114 (cứu hỏa), 115 (hỗ trợ cấp cứu) và các đơn vị công an để báo thông tin giả, tin không đúng sự thật gây phiền toái, tốn công sức, vật chất; gây bất ổn đến tình hình xã hội.

Lên án hành vi báo thông tin giả

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top