ClockThứ Sáu, 13/08/2021 19:10

Bắt đối tượng trộm tài sản của người đi cách ly

TTH.VN - Chiều 13/8, Công an huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng lấy trộm xe mô tô của người dân đang thực hiện cách ly tập trung phòng dịch bệnh COVID - 19.

Để tiền trong cốp xe, bị kẻ gian lấy hơn 106 triệu đồngBắt đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, liên tục trộm cắp tài sảnBắt nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp tại bệnh việnBắt đối tượng có 9 tiền án tiền sự trộm cắp tài sản

Trần Thống cùng tang vật 

Trước đó, trong làm nhiệm vụ chốt chặn dịch COVId -19 và hướng dẫn các phương tiện vào khai báo y tế tại Km891+900, thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc), Trung tá Lê Khắc Trung, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đang dắt xe mô tô BKS 75H1-46903 đi trên đường.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, Trung tá Trung cùng các cán bộ chiến sĩ khác trong tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua đấu tranh, người đàn ông này khai tên là Trần Thống (SN 1975), trú tại thị trấn Lăng Cô và khai nhận chiếc xe mô tô nói trên là do mình lấy trộm tại khu làng chài (gần khách sạn Làng Cò, thị trấn Lăng Cô).

Tiến hành xác minh, làm rõ chiếc xe mô tô mà Trần Thống lấy trộm, Công an huyện Phú Lộc xác định là của anh Nguyễn Trường S (SN 1997), trú tại xã Vinh Hà (Phú Vang).

Anh Nguyễn Trường S điều khiển xe mô tô này chở em gái từ TP. Hồ Chí Minh về Huế để xin cách ly tập trung. Trong thời gian cách ly, anh S đã gửi xe lại tại thị trấn Lăng Cô.

Hiện vụ việc đã và đang được Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

*Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Bảo (SN 1986), trú tại phường Phú Nhuận (TP. Huế) vì có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Công an TP. Huế phát hiện đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển thuốc là lậu 

Trước đó, tại ngã 3 đường Tản Đà - Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa (TP. Huế), Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Huế phát hiện Lê Văn Bảo điều khiển ô tô 75A 168.99 chở 450 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet từ Đông Hà (Quảng Trị) vào TP. Huế để tiêu thụ.

Đội Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật; tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Bảo 20 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Hiện, Đội Cảnh sát Kinh tế đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục tiêu hủy số thuốc lá nhập lậu nói trên.

Tin, ảnh: Phong Anh 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Siêu trộm đường sông sa lưới

Trưa 8/12, Công an TP. Huế cho biết, thời gian qua, trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm. Thủ đoạn của đối tượng gây án là di chuyển bằng đường sông, lợi dung đêm khuya vắng vẻ để đột nhập vào nhà dân ven sông trộm cắp tài sản có giá trị.

Siêu trộm đường sông sa lưới
Giả vờ mua hàng để trộm tài sản

Sáng 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã tạm giữ hình sự người phụ nữ giả vờ mua hàng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Giả vờ mua hàng để trộm tài sản
Return to top