ClockThứ Hai, 11/11/2019 17:30

Bắt đối tượng trộm tài sản của người nước ngoài

TTH.VN - Chiều 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Đẩy lùi tệ nạn xã hộiPhát hiện đường dây buôn người từ vụ xe tải nêm xác người tị nạn ở ÁoHàng trăm người ‘dính bẫy’ BBG tại HuếPhá đường dây đưa người Việt ra nước ngoài trái phépĐánh mạnh vào tệ nạn cờ bạc

Một trong ba đối tượng tại cơ quan điều tra

Đó là Nguyễn Văn Bi, trú tại TX. Hương Trà; Tôn Thất Anh và Lê Văn Hóa cả 2 cùng trú tại TX. Hương Thủy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Tối ngày 6/11, lợi dụng sơ hở, các đối tượng đột nhập vào căn nhà ở thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy mà ông John  Richard, quốc tịch Úc đang thuê ở, lấy trộm 1 điện thoại iphone 6, 1 điện thoại samsung, 1 macbook và 5.500 đô la Úc rồi tẩu thoát.

Trong lúc các đối tượng đang tìm cách tiêu thụ tài sản trộm cắp tại thành phố Đà Nẵng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Qua đấu tranh Công an phát hiện thêm cả ba đã từng thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm

Ngày 5/2, chính phủ Canada tuyên bố gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà ở nước này thêm 2 năm, động thái được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại về việc người dân Canada bị đẩy ra khỏi thị trường nhà ở ở các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước.

Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm
Đồng lòng giữ vững an ninh trật tự

“Khi đã thống nhất, con cháu trong dòng họ cùng chung sức, đồng lòng để giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương”, Đại úy Nguyễn Duy Ninh, Phó trưởng Công an xã Vinh Mỹ (Phú Lộc) mở đầu câu chuyện khi nói về mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”.

Đồng lòng giữ vững an ninh trật tự
Return to top