ClockThứ Tư, 18/01/2017 09:35

Bắt giữ 16.800 lon bò húc nhập lậu

TTH.VN - Đây là lượng bò húc (nước uống tăng lực Red bull) nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay bị cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh bắt giữ.

Sáng 18/1, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát số 1, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, vừa bàn giao 16.800 lon bò húc nhập lậu cho Đội Quản lý thị trường số 5 (đóng tại Phú Lộc) xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra sản phẩm nhập lậu sau khi được bàn giao

Trước đó, tối 17/1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 854+ 100 QL1A thuộc xã Lộc Điền (Phú Lộc), lực lượng CSGT phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 74C- 028.78 chạy hướng bắc - nam vi phạm lỗi không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn.

Sau khi lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, tổ công tác kiểm tra thì thấy xe tải chở đầy bò húc (nước uống tăng lực Red bull) ngoại nhập. Tài xế Nguyễn Trung Dũng (30 tuổi, trú Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời khai nhận chở thuê cho một người từ Quảng Trị vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Đây là lượng nước uống tăng lực nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay được CSGT bắt giữ

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ tang vật, bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 5 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. 

Tin, ảnh, clip: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không chỉ là chuyện chiếc mũ bảo hiểm…

Cả việc đơn giản nhất, lợi ích thiết thân nhất cho sức khỏe và tính mạng của bản thân khi tham gia giao thông là đội mũ bảo hiểm mà học sinh không thực hiện, phụ huynh cũng không nhắc nhở, thì văn minh biết đến bao giờ…

Không chỉ là chuyện chiếc mũ bảo hiểm…
Đồng loạt xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Ngày 6/9, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình Thành (TX. Hương Trà) triển khai lực lượng xử lý học sinh cố tình điều khiển xe mô tô, gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ và làm việc với Ban Giám hiệu các trường học, người dân cam đoan, cam kết không lập các điểm trông giữ xe tự phát, trái quy định.

Đồng loạt xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ
Xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Sáng 24/3, sau hơn 1 tháng ra quân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Xử lý gần 1 200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
Return to top