ClockThứ Sáu, 02/12/2016 05:26

Bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển gỗ trái phép

TTH - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời hàng chục vụ vận chuyển gỗ lậu qua địa bàn.

Tuyến QL1A qua Thừa Thiên Huế là địa bàn trung chuyển gỗ lậu từ các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh phía nam ra bắc. Trong tỉnh, việc vận chuyển gỗ lậu từ một số “điểm nóng” Nam Đông, A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy đi các địa bàn khiến việc đấu tranh, ngăn chặn xe chở gỗ lậu của lực lượng CSGT tỉnh nhiều khó khăn, vất vả.

Cảnh sát giao thông bàn giao tang vật gỗ lậu cho kiểm lâm xử lý theo thẩm quyền

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, qua nắm tình hình, lực lượng CSGT tỉnh nhận thấy những tháng cuối năm trên tuyến QL1A xuất hiện nhiều tài xế xe khách, xe tải sử dụng các hình thức vận chuyển gỗ lậu rất tinh vi. Các thủ đoạn qua mắt lực lượng chức năng như: dùng xe khách vận chuyển gỗ lậu ở khoang hành lý; đóng thùng 2 đáy ở xe khách để vận chuyển gỗ; dùng xe tải ngụy trang gỗ dưới nhiều lớp vỏ bọc khác nhau... Thủ đoạn của tội phạm vận chuyển gỗ lậu ngày càng tinh vi, sẵn sàng điều khiển ô tô chống trả hoặc bỏ xe, không hợp tác.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT toàn tỉnh luôn chủ động nắm tình hình, đề cao tinh thần cảnh giác tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ với quần chúng Nhân dân, nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng nên đã phát hiện và bắt giữ được nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đơn cử ngày 17/11, cùng Đội Tuần tra kiểm soát số 1 bám theo một xe tải mang biển kiểm soát 75K-5034 chạy trên tuyến đường tránh TP. Huế (địa phận xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy). Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện tài xế đã sử dụng nhiều bao tải chứa vỏ lon bia nhằm ngụy trang. CSGT phát hiện phía sau thùng xe tải chở khoảng 2,7m3 gỗ gồm 10 phách gỗ dạ chồn cỡ lớn, mỗi phách dài gần 3m, không có dấu búa kiểm lâm. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Huy Vũ (29 tuổi, trú thôn Bình Lợi, xã Bình Điền, TX. Hương Trà) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Tài xế Vũ khai nhận số gỗ trên được một người quen mua từ cầu Tuần, xã Thủy Bằng thuê chở về xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang).

Trước đó, tổ tuần tra do Đại úy Phan Bảo Trung (Trưởng trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT tỉnh) làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A qua địa bàn huyện Phú Lộc đã kiểm tra xe tải BKS 81C- 039.97 và phát hiện chiếc xe này vận chuyển gần 3m3 gỗ gõ đỏ (thuộc nhóm 1, nhóm gỗ quý hiếm) được cất giấu dưới nhiều lớp rơm rạ và hạt dẻ. Tài xế xe tải là Nguyễn Đình Tính (35 tuổi, trú tại huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên, đồng thời khai nhận chở cho một chủ hàng từ Gia Lai ra Bắc để tiêu thụ. Đáng chú ý, đã xuất hiện một số xe chở gỗ từ Tây Nguyên ra Bắc có giấy tờ, nhưng khi đo thực tế lại sai quy cách nhằm lách luật. Điển hình như vụ CSGT phát hiện xe biển số của Đắk Lắk ngày 20/11 chở 20m3 gỗ de và dổi có nhiều sai phạm. Qua đối chiếu với bản kê khai đi kèm có 26 hộp gỗ, với 3,372m3 sai quy cách. Ngoài lập biên bản tịch thu số gỗ nói trên, Hạt Kiểm lâm Hương Thủy kiến nghị với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND thị xã Hương Thủy ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng theo quy định pháp luật.

Chỉ trong vòng 1 tuần gần đây, Tổ Tuần tra kiểm soát số 1, CSGT tỉnh liên tiếp bắt giữ 4 xe tải và xe khách vận chuyển hơn 35m3 gỗ lậu các loại qua địa bàn. Kể từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã bắt giữ hàng chục vụ xe tải, xe khách vận chuyển gỗ lậu, tịch thu bàn giao cho lực lượng kiểm lâm gần 100m3 gỗ các loại. Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát số 1, đơn vị triển khai thành lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát 24/24 giờ và xử lý nhiều xe chở gỗ lậu chạy qua địa bàn và phối hợp với kiểm lâm xử lý quyết liệt, không để tái diễn tình trạng vận chuyển gỗ lậu qua tuyến QL1A.     

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng phòng CSGT tỉnh cho biết, dự báo việc vận chuyển gỗ trái phép những tháng cuối năm có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Để tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chốt chặn 24/24 giờ ở tổ tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến nhằm kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm.

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao gần 10m3 gỗ lậu là tang vật vừa bắt được từ một xe tải cho Trạm kiểm lâm cơ động số 1 tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó rạng sáng cùng ngày, tổ CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km20 tuyến đường tránh TP. Huế thuộc địa phận xã Thủy Bằng (TX. Hương Thủy) thì phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29C- 808.31 lưu thông hướng nam- bắc vi phạm lỗi không có đủ đèn tín hiệu. Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe, tổ công tác kiểm tra trên thùng xe phát hiện 71 hộp gỗ dỗi với tổng trọng lượng gần 10m3 được cất giấu tinh vi dưới nhiều lớp ngụy trang. Tài xế Nguyễn Xuân Hùng (36 tuổi, trú thôn 1, Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên) không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số gỗ nói trên và thừa nhận chở số gỗ trên từ Khánh Hòa ra Hà Tỉnh.  

LY LY

THÁI SƠN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top