ClockThứ Bảy, 12/08/2017 09:33

Bắt giữ hàng trăm súng nhựa đồ chơi trẻ em

TTH.VN - Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết, vừa xử lý tiêu hủy nhiều hàng hoá là đồ chơi trẻ em bạo lực, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Súng đồ chơi bạo lực cho trẻ em bị thu giữ

Trước đó, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 29C- 14152 do Trần Văn Dương (44 tuổi, trú tại 31 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển.

Lực lượng công an tiến hành niêm phong, đưa đi tiêu hủy lô hàng hóa 

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe đang chở 8 kiện hàng hoá, bên trong là nhiều đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực bị cấm như súng bắn đạn nhựa, dao, kiếm.

Tại cơ quan Công an, tài xế Trần Văn Dương không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của sản phẩm. Tất cả hàng hoá trên đều không có tem hợp quy.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức khỏe, tinh thần của nữ sinh bị đánh hội đồng đã ổn định

Tối 24/10, bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc cho biết, rất mừng vì kết quả kiểm tra sức khỏe của em M.T.T.T (học sinh lớp 7, Trường THCS Lộc Điền bị nhóm học sinh đánh hội đồng) không nghiêm trọng. Các xét nghiệm, chẩn đoán đều cho kết quả bình thường và em T. đã được gia đình đưa về nhà.

Sức khỏe, tinh thần của nữ sinh bị đánh hội đồng đã ổn định

TIN MỚI

Return to top