ClockThứ Năm, 21/04/2022 17:34

Bắt hai tên trộm tài sản ở Hà Tĩnh trên đường trốn vào Nam

TTH.VN - Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) cho biết, sáng 21/4, đơn vị nhận được tin báo từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có hai đối tượng trộm tài sản ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc và đang trên đường đi xe khách vào Nam cần sự hỗ trợ.

Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh trộm tài sản trong cốp xe máyBắt đối tượng chuyên trộm đêm tại các cửa hàng điện thoạiCảnh giác trước nạn trộm cắp hoa, cây cảnhLiên tiếp bắt các đối tượng trộm cắp tài sản

Số tài sản hai đối tượng trộm được

Công an thị trấn Lăng Cô phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản đang đi trên xe ô tô khách BKS 37B – 02568 tuyến Hà Tĩnh – TP.Hồ Chí Minh.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi ô tô khách BS 37B – 02568 dừng ăn cơm tại quán Hải Lưu thuộc tổ dân phố Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, Công an thị trấn Lăng Cô đã dừng xe, kiểm tra hành chính.

Qua đó, phát hiện 2 đối tượng H.Đ.L (SN 2008), trú xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) và N.X.T (SN 2007), trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã gây ra vụ trộm điện thoại và tiền mặt tại thị trấn Nghèn.

Cả hai khai nhận, sau khi lấy trộm tài sản, sợ bị công an bắt nên đã bắt xe ô tô khách tuyến Hà Tĩnh – TP. Hồ Chí Minh vào Nam đi làm thuê. Hiện, Công an thị trấn Lăng Cô đang tạm giữ hai đối tượng, chờ bàn giao cho Công an huyện Lộc Hà xử lý.

Tin, ảnh: Phong Anh

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

3 đối tượng lừa đảo tinh vi đã bị bắt

Xây dựng kịch bản kỹ lưỡng, phân công từng đối tượng vào vai trò khác nhau, rồi đưa các thông tin gian dối để tạo niềm tin với bị hại, với thủ đoạn này, nhóm 3 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Lộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phú Lộc đã phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng trên. Công an huyện Phú Lộc thông tin vào chiều 5/1.

3 đối tượng lừa đảo tinh vi đã bị bắt
Siêu trộm đường sông sa lưới

Trưa 8/12, Công an TP. Huế cho biết, thời gian qua, trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm. Thủ đoạn của đối tượng gây án là di chuyển bằng đường sông, lợi dung đêm khuya vắng vẻ để đột nhập vào nhà dân ven sông trộm cắp tài sản có giá trị.

Siêu trộm đường sông sa lưới
Giả vờ mua hàng để trộm tài sản

Sáng 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã tạm giữ hình sự người phụ nữ giả vờ mua hàng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Giả vờ mua hàng để trộm tài sản
Return to top