ClockThứ Hai, 11/08/2014 04:00

Bắt hàng chục xe chở gỗ “siêu khủng”

TTH - Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, 12 xe chở gỗ từ Lào về với tải trọng "siêu khủng" né trạm cân lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh và QL49 đã bị chặn bắt và xử lý.

Đoàn xe quá khổ, quá tải bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính
 

Mật phục trong đêm

Cầu yếu oằn mình chịu quá tải
 Ông Lê Gia Định, Hạt trưởng Hạt QLĐB A Lưới cho biết, đường Hồ Chí Minh từ Km 313 + 800 – Km 346 + 700 (giáp địa phận tỉnh Quảng Trị đến ngã 3 Bốt Đỏ- Km 78 QL 49 có 4 cầu yếu hạn chế tải trọng từ 13 tấn đến 25 tấn. Riêng QL 49 từ Km 25 – Km 78 (giao đường tránh Huế Km 19 đến ngã 3 Bốt Đỏ A Lưới) có 13 cầu yếu hạn chế tải trọng từ 13 đến 18 tấn, trong đó có 8 cầu đang sửa chữa. “Tuy nhiên, lượng xe quá tải, trong đó có nhiều xe chở gỗ thường xuyên chạy qua tuyến đường này. Việc chở quá tải “khủng” của các phương tiện nói trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của các cầu yếu, cầu đang sửa chữa trên QL49 và đường Hồ Chí Minh”- ông Định nói.
Tối 8-8, Cục Quản lý đường bộ 2 (Tổng cục Đường bộ VN) nhận được tin báo có đoàn xe chở gỗ quá khổ quá tải, xuất phát từ cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện ĐaKrông, Quảng Trị), đi theo đường Hồ Chí Minh, sau đó rẽ xuống quốc lộ 49 về TP Huế. Ngay trong đêm, Công an huyện A Lưới phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ 6 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 2) lập các chốt chặn trên đường Hồ Chí Minh đón lõng đoàn xe quá tải này. Một số xe chở gỗ chạy tốp sau nhận được tin báo bị lực lượng chức năng chặn đầu đã nhanh chóng quay đầu xe chạy ngược về Quảng Trị để trốn. Đoàn xe chở gỗ quá tải bị lực lượng chức năng bắt giữ gồm 12 chiếc.
Tại hiện trường, các xe bị phát hiện trên Ql49 gồm xe BKS 38C - 04750 đang đỗ dưới chân đèo Kim Quy (cách thị trấn A Lưới hơn 30 km); xe 43C - 03272 đỗ tại đoạn gần ngã 3 giao nhau giữa QL 49 với đường Hồ Chí Minh, 9 chiếc khác đã bị lực lượng chức năng áp tải về bến xe A Lưới để chờ cân. Đến trưa 9/8, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thừa Thiên Huế (đang cân xe tại đoạn QL1 qua TX Hương Thủy) đã nhận “lệnh” di chuyển lên A Lưới để cân loạt xe này. Ông Lê Thế Bính, Chánh Thanh tra Giao thông TTGT tỉnh cho biết, ngay sau khi nhận thông tin từ Cục QLĐB II, các lực lượng đã phối hợp để chặn bắt ngay tại thị trấn tránh để các xe lưu thông qua hệ thống cầu yếu trên QL49.
 
Quá tải 340%
Đến 14h chiều 9-8, việc cân tải trọng đã hoàn thành với cả 9 chiếc xe, với mức quá tải từ 119,30% đến 340,90%. Cụ thể, chiếc xe BKS 37C – 04566 do tài xế Lê Hữu Chung (37 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở quá tải 210,4%; xe BKS 77H – 8826 do tài xế Nguyễn Trung Tín (42 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở quá tải 198,5%; xe 77H – 7796 do tài xế Nguyễn Xuân Huy (29 tuổi, trú tại TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở quá tải 168,5%. Xe 77C – 05084 do tài xế Nguyễn Huy Cường (39 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở quá tải 299,4%; Xe 77K – 8720 do tài xế Võ Thanh Tâm (42 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở quá tải 230,6% và xếp hàng vượt quá phía sau thùng xe 10% chiều dài xe. Đáng lưu ý, trường hợp xe BKS 29N – 8642 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (47 tuổi, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở quá tải đến... 340,9%.
Xử lý nghiêm
Ngoài lỗi vi phạm chở quá tải, các xe còn bị lập biên bản lỗi xếp hàng vượt quá phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe. Riêng xe BKS 37C – 07006 do tài xế Nguyễn Danh Hải (42 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển ngoài lỗi chở quá tải 161,8%, thì giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cũng đã hết hạn từ ngày 6/8/2014).

Xe chở gỗ quá khổ, quá tải chạy trên tuyến đường Hồ Chí Minh

 
Ông Lê Thế Bính cho biết, với tải trọng “khủng” như trên, chiếc chở quá tải thấp nhất phải sang tải thành 2 xe, còn chiếc chở “ siêu khủng” nhất phải sang tải thành 4 xe…Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi kiểm tra và lập biên bản đối với các xe nói trên, lực lượng chức năng đã chuyển giao vụ việc để Công an huyện A Lưới ra quyết định xử phạt cũng như giám sát việc hạ tải và khắc phục chiều dài và chiều cao của gỗ trên xe đảm bảo đúng Luật GTĐB mới được cho đi và yêu cầu cam kết không tái phạm. Được biết, tất cả các xe vi phạm đều bị xử phạt từ 6 triệu đồng trở lên và bị trước giấy phép lái xe 60 ngày.
Được biết, đoàn xe này vận chuyển gỗ cho một Công ty tại tỉnh Bình Định nhưng chưa được thông báo điểm tập kết. Sau khi qua Cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị), những chiếc xe chở gỗ “siêu khủng” này bị tạm giữ, hiện vẫn còn nhiều xe chở gỗ Lào siêu khủng đang “án binh bất động” tại khu vực cửa khẩu. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mật phục để bắt và xử lý nghiêm đối với những xe này, quyết liệt đẩy lùi các đoàn xe quá tải lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, QL 49, sớm lập lại trật tự ATGT, tránh sự xuống cấp của hạ tầng giao thông trên các tuyến.
Bài, ảnh: Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top