ClockThứ Năm, 15/07/2021 09:56

Bắt nóng đối tượng dùng rựa chém bà nội

TTH.VN - Sáng 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ những tình tiết, diễn biến mới về vụ giết người xảy ra trên địa bàn phường Kim Long (TP. Huế).

Giận cá chém thớt…Lại xả súng ở Mỹ, 1 người chết, 6 bị thương nặng

Lực lượng công an làm việc với đối tượng Thịnh

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt nóng đối tượng Lê Ngọc Phú Th. (sinh năm 1995), trú tại phường Kim Long.

Khoảng 15 giờ chiều qua (14/7), Lê Ngọc Phú Th. và bà Trần Thị G (sinh năm 1945 - là bà nội), trú cùng địa chỉ với Thịnh có lời qua tiếng lại, Th. dùng cây rựa chém vào người bà G khiến bà G chết tại chỗ. Gây án xong, Th. bỏ trốn.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, bắt được Th. tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long.

Th. là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có biểu hiện loạn thần. Năm 2018 và năm 2020 Th. được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Tin, ảnh: Phong Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long
Return to top