ClockThứ Tư, 27/11/2019 15:50

Bắt tạm giam đối tượng hành hung phó đội trưởng đội chuyên trách bảo vệ rừng

TTH.VN - Chiều 27/11, Công an huyện Phú Lộc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Lê Hưng (SN 1995) trú tại thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc).

Làm rõ vụ một cán bộ bảo vệ rừng bị đánh trọng thươngThực hiện có hiệu quả quản lý, bảo vệ rừngBảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kínhKhông ngại khó, ngại khổ

Đối tượng Lê Hưng

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 22/11, Lê Hưng xông vào Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân dùng dao đe dọa ông Nguyễn Văn Lương, Phó Đội trưởng Đội Chuyên trách bảo vệ rừng của ban này.

Tuy nhiên, ông Lương đã khống chế và tước đoạt dao từ Lê Hưng. Sau đó, Hưng dùng gạch bê tông lát vỉa hè ném liên tiếp vào người ông Lương khiến ông bị thương tích nặng vùng mặt, phải cấp cứu tại bệnh viện. Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận, ông Lương bị thương tích tỷ lệ 21%.

Nguyên nhân ban đầu được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc xác định, trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ rừng trên địa bàn, ông Lương cùng lực lượng của Đội Chuyên trách bảo vệ rừng tuần tra truy quét, thu giữ nhiều tang vật là dây bẫy của các đối tượng vào rừng đặt bẫy bắt động vật rừng. Việc ông Lương bị Lê Hưng hành hung xuất phát từ việc ông đã thu giữ bẫy động vật rừng.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Khởi tố 4 phụ nữ mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính

Sáng 5/3, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài, Lê Thị Ngọc Anh.

Khởi tố 4 phụ nữ mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính
Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm

Năm 2023 nhiều doanh nghiệp (DN) tiếp tục giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải cắt giảm lao động, ảnh hưởng bất lợi đối với công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, nhờ triển khai nhiều giải pháp nên BHXH tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề cho năm 2024.

Rà soát đối tượng tiềm năng, phát triển người tham gia bảo hiểm
Return to top