ClockThứ Hai, 17/01/2022 18:00

Bắt thêm đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

TTH.VN - Chiều 17/1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị bắt giữ thêm 1 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phépPhá chuyên án đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt NamPhá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt NamPhát hiện hai người Trung Quốc xâm nhập trái phép

Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Xuân Trường 

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1981), trú tại 33/1D Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh).

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 11/2021, thông qua một tài khoản Zalo, đối tượng Nguyễn Trọng Tuấn đã nhận chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Bắc Ninh đi Đồng Nai với giá 24 triệu đồng.

Sau đó Tuấn thuê Nguyễn Xuân Trường (SN 1987), trú tại huyện Long Thành (Đồng Nai) chở thay mình với giá 17 triệu đồng và được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng tiền ăn; Tuấn hưởng lợi 6 triệu đồng.   

Trước đó, ngày 21/11/2021, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2 trên QL1A thuộc địa phận xã Phong Thu (Phong Điền), Nguyễn Xuân Trường đã bị Công an huyện Phong Điền phát hiện, bắt giữ trong lúc chở trái phép 4 người Trung Quốc.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Châu Việt (SN 1988), Dương Quang Ngọc (SN 1987 – cả 2 cùng trú tại TP. Huế) và Nguyễn Quốc Khanh (SN 1987), trú tại tỉnh Bình Dương, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Tại phòng Vip 4 quán Karaoke Sơn Hà, Việt, Ngọc, Khanh đang tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Huế và Công an phường Phú Thượng kiểm tra hành chính đột xuất quán karaoke Sơn Hà, phường Phú Thượng (TP. Huế).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng Vip 4 quán Karaoke Sơn Hà, Việt, Ngọc, Khanh đang tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2 gói chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 gói 2 viên nén màu hồng nhạt và thu trên đĩa sứ một lượng tinh thể màu trắng có tổng khối lượng là 2,8867 gam.

Bước đầu, Việt, Ngọc, Khánh khai nhận, tất cả số tang vật trên là ma túy tổng hợp mua với số tiền 7,4 triệu đồng. Tiến hành test nhanh, Việt, Ngọc, Khanh đều dương tính với ma túy.

Công an TP. Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tham mưu, xử lý đối với chủ quán Karaoke Sơn Hà liên quan đến vi phạm phòng chống dịch và để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật.

                                                                        Tin, ảnh: Phong Nhung

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

4 đối tượng bị bắt vì cưa trộm cây rừng lâm sản

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Hương Thủy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 4 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản" và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

4 đối tượng bị bắt vì cưa trộm cây rừng lâm sản
Return to top