ClockThứ Hai, 30/10/2017 17:47

Bắt xe tải chở hàng chục phách gỗ lậu

TTH.VN - Chiều 30/10, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh cho biết đã tiến hành bàn giao hàng chục phách gỗ lậu cho Phòng Cảnh sát Kinh tế xử lý theo thẩm quyền.

Số gỗ lậu bị CSGT bắt giữ

Trước đó, gần 22h tối 29/10, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km25 QL 49 (đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà), tổ công tác thuộc Đội Tuần tra Kiểm soát số 3 thuộc Phòng PC67 phát hiện xe tải BKS: 75C - 021.85 do tài xế Dương Điền (trú đường Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP. Huế) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức truy đuổi. Để đánh lạc hướng lực lượng cơ quan chức năng, tài xế Điền cho xe tải rẽ qua TL 10 để lên đường tránh Huế, sau đó chạy vào một trạm kiểm lâm đóng ven đường, nhưng vẫn bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Lực lượng CSGT làm việc với tài xế chở gỗ lậu

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện sau thùng xe tải này chở theo 28 phách gỗ lớn (tổng cộng gần 5m3, chưa xác định chủng loại) không có dấu búa kiểm lâm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên đã lập biên bản thu giữ.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ cao tốc nghĩ đến đường tránh Huế

Đến thời điểm này, dư âm buồn từ vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 18/2 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa nguôi; các ban, ngành chức năng đang tiếp tục họp bàn đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến. Từ thực trạng này, chúng tôi lại nghĩ về đường tránh phía tây TP. Huế (đường tránh Huế), thuộc QL1A vì nhận thấy nhiều sự tương đồng.

Từ cao tốc nghĩ đến đường tránh Huế
Không chỉ là chuyện chiếc mũ bảo hiểm…

Cả việc đơn giản nhất, lợi ích thiết thân nhất cho sức khỏe và tính mạng của bản thân khi tham gia giao thông là đội mũ bảo hiểm mà học sinh không thực hiện, phụ huynh cũng không nhắc nhở, thì văn minh biết đến bao giờ…

Không chỉ là chuyện chiếc mũ bảo hiểm…
Đồng loạt xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Ngày 6/9, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình Thành (TX. Hương Trà) triển khai lực lượng xử lý học sinh cố tình điều khiển xe mô tô, gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ và làm việc với Ban Giám hiệu các trường học, người dân cam đoan, cam kết không lập các điểm trông giữ xe tự phát, trái quy định.

Đồng loạt xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ
Xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Sáng 24/3, sau hơn 1 tháng ra quân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Xử lý gần 1 200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
Nỗi lo từ đường tránh Huế

Đường tránh Huế - một đoạn Quốc lộ 1A hàng ngày có lưu lượng xe Bắc - Nam qua lại khá dày. Trong khi đó nhiều đoạn trên tuyến hẹp, hằn lún gây mất an toàn giao thông (ATGT).

Nỗi lo từ đường tránh Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top