Thế giới

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Đảng Cộng hòa giành thêm một ghế ở Hạ viện

ClockThứ Hai, 14/11/2022 14:26
Tính đến 13 giờ (giờ Việt Nam ngày 14/11), đảng Cộng hòa chỉ cần thêm 6 ghế nữa để cán mốc 218/435 ghế, ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Mỹ, Ấn Độ: Nâng cấp Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với ASEANMỹ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vì COVID-19

Cử tri sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/11, cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ tiếp tục gay cấn khi đảng Cộng hòa vừa giành thêm một ghế quan trọng.

Theo CNN, ứng cử viên đảng Cộng hòa Lori Chavez-DeRemer đã vượt qua đối thủ Jamie McLeod-Skinner của đảng Dân chủ ở quận 5 thuộc bang Oregon để trở thành người gốc Latinh đầu tiên của bang này đắc cử vào Hạ viện Mỹ.

Chiến thắng của bà Chavez-DeRemer đã giúp đảng Cộng hòa nâng tổng số ghế giành được tại Hạ viện lên con số 213, nới rộng khoảng cách với đảng Dân chủ (204 ghế).

Tính đến 13 giờ (giờ Việt Nam ngày 14/11), đảng Cộng hòa chỉ cần thêm 6 ghế nữa để cán mốc 218/435 ghế, ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Kết quả cuối cùng đang phụ thuộc vào các cuộc đua tranh còn lại ở một số bang có lượng lớn phiếu bầu gửi qua đường bưu điện như Oregon, Arizona và California, nơi quá trình kiểm phiếu dự kiến mất vài tuần.

Trong khi đó, tại bang Arizona, cuộc cạnh tranh giành ghế thống đốc bang giữa ứng viên GOP Kari Lake và đối thủ Dân chủ Katie Hobbs, người đang giữ chức Tổng thư ký bang vẫn chưa phân thắng bại.

Nếu chiến thắng, bà Lake sẽ trở thành ứng viên đảng Cộng hòa hiếm hoi không được cựu Tổng thống Trump ủng hộ, vẫn đắc cử trong một cuộc bỏ phiếu cấp bang năm nay./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Return to top