Thế giới

Bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Đảng cầm quyền giành chiến thắng

ClockThứ Hai, 02/11/2015 07:25
TTH.VN - Với 97% số phiếu, Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội chóng vánh diễn ra ngày hôm qua (1/11), sau khi cử tri đi bỏ phiếu lần thứ 2 trong vòng 5 tháng, theo tin từ AFP.

 
Người ủng hộ ăn mừng bên ngoài trụ sở Đảng AK ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1/11/2015. Ảnh: BBC

Bốn trong số 16 đảng có tên trên phiếu bầu sắp sửa giành ghế trong Quốc hội với Đảng Công lý và Phát triển (AKP) giành được thế đa số sít sao. Đảng HD ủng hộ người Kurd giành hơn 10% số phiếu, hai đảng đối lập khác là MHP và CHP cũng giành được ghế trong Quốc hội.

Ông Erdogan kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử mới sau khi AKP mất thế đa số trong cơ quan lập pháp hồi tháng 6/2015 (lần đầu tiên trong 13 năm qua) và Thủ tướng Ahmet Davutoglu sau đó không thành lập được một liên minh cầm quyền trong Quốc hội.

Ước tính khoảng 88% cử tri đi bỏ phiếu trong ngày hôm qua, cao hơn 10% so với cuộc bầu cử hồi tháng 6.

Cuộc tái tuyển cử diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế sút kém, bạo lực lại bùng phát giữa chính phủ và Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) – tổ chức bị cấm hoạt động đấu tranh đòi quyền tự trị tách khỏi Ankara từ nhiều năm nay - và một loạt những vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ đánh bom tự sát kép tại một cuộc biểu tình vì hòa bình hồi đầu tháng này làm thiệt mạng 130 người.

 

Bảo Nghi (lược dịch từ AFP & Newsunited)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top