ClockThứ Hai, 20/03/2017 09:35

Bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đua dần phân tốp

2 ứng cử viên Marine Le Pen và Emmanuel Macron vẫn duy trì khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau.

Nước Pháp đang trải qua một mùa bầu cử lạ lùng với đầy biến độngPháp: hai ứng viên Tổng thống dính líu luật phápBầu cử Pháp: Ứng cử viên Macron tuyên bố sẽ bảo vệ tầng lớp trung lưu

Vào thời điểm chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017, ƯCV Emmanuel Macron tiếp tục thăng tiến trong các đánh giá quan trọng, trong khi cuộc đua giữa các ƯCV cũng dần phân tốp.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất công bố hôm 19/3 mà hãng Kantar Sofres-Onepoint thực hiện cho tờ Le Figaro, một trong những nhật báo hàng đầu của Pháp, vừa hé lộ nhiều chi tiết đáng chú ý.

Bà Le Pen chủ trương chống nhập cư và chống châu Âu, Ảnh: Reuters
Đầu tiên, đó là cuộc đua tách tốp đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn: 2 ƯCV Marine Le Pen và Emmanuel Macron vẫn duy trì khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau. Cụ thể, cả bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) lẫn ông Macron, lãnh đạo phong trào “Tiến bước”, đều được dự đoán sẽ nhận được khoảng 26% số phiếu bầu của cử tri Pháp trong vòng 1.

Số phiếu dự kiến này nhiều hơn đáng kể so với ƯCV được xếp thứ 3 là ông Francois Fillon của cánh hữu, dự đoán sẽ giành được 17% phiếu và cách biệt lớn với 2 ƯCV của phe cánh tả là Benoit Hamon (đảng Xã hội) và Jean- Luc Melenchon (đảng Nước Pháp bất khuất), dự kiến cùng được 12%.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn, đó là tính ổn định trong lựa chọn của cử tri Pháp ngày được thể hiện rõ nét hơn: số người chưa chắc chắn về lá phiếu của mình dành cho một ƯCV ngày càng giảm, đặc biệt là đối với ƯCV Emmanuel Macron. Trong các cuộc thăm dò dư luận cách đây 2-3 tuần, số cử tri ủng hộ ông Macron và tuyên bố chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho ông Macron đến cùng chỉ ở mức 35%, nhưng nay đã lên đến 51%.

Tuy con số này vẫn thấp hơn nhiều so với độ trung thành của các cử tri đối với bà Marine Le Pen (75%) hay ông Francois Fillon (73%) nhưng sự thăng tiến mạnh mẽ của ông Emmanuel Macron ở “hạng mục” rất quan trọng này là một chỉ dấu nữa cho thấy sự năng động trong chiến dịch tranh cử của ƯCV trẻ tuổi này vẫn được duy trì một cách hiệu quả.

Điều này còn được thể hiện rõ hơn ở phần câu hỏi xem ai có phong thái làm Tổng thống Pháp nhất? Ông Macron dẫn đầu với 47% người được hỏi cho rằng vị cựu Bộ trưởng kinh tế 39 tuổi này có phong thái làm người đứng đầu nước Pháp bất chấp các chỉ trích rằng ông còn có ít kinh nghiệm chính trị.

Con số này cho thấy ông Macron đã biết tận dụng tốt các scandal cá nhân của các đối thủ nặng ký như Fillon hay Le Pen để xây dựng được một hình ảnh đáng tin cậy. Để so sánh, vào cuối tháng 1, khi chưa dính vào scandal tạo việc làm ảo cho vợ con, chính ông Francois Fillon mới là người được cho là đủ phong thái và tầm vóc nhất để làm Tổng thống Pháp, với 40% người ủng hộ.

Sức ép hiện đang ngày một lớn hơn đối với các ƯCV xếp sau như Francois Fillon, Benoit Hamon hay Jean-Luc Melenchon bởi lẽ các cuộc thăm dò dù được thực hiện bởi nhiều hãng truyền thông khác nhau nhưng đều cho ra các kết quả và con số tương đối giống nhau.

Quan trọng hơn, dù đã thực hiện được các cuộc mít-tinh thành công trong vài ngày qua, như Jean-Luc Melenchon tại Quảng trường Cộng hoà hay Benoit Hamon tại cung Bercy, nhưng các ƯCV này lại chưa thể tạo nên sự đột phá trong ý kiến cử tri. Và điều nguy hiểm đối với các ƯCV này, cả phe hữu lẫn phe tả, là nếu sự lưng chừng này còn kéo dài thì lượng cử tri đổ về phía Macron và Marine Le Pen ngày càng lớn hơn. Mà thời gian lại ngày càng cạn dần./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

Pháp đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức để đảm bảo Thế vận hội Paris 2024 sắp tới không có mối đe dọa từ các bệnh do muỗi truyền, trong bối cảnh muỗi vằn mang virus làm lây lan các bệnh truyền nhiễm đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở châu Âu.

Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh
Ngày hội tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 17/3 tại thủ đô Paris, Hội nữ doanh nhân Việt cùng tiến tại Pháp (AEEV) đã tổ chức chương trình Gala & Awards 2024 nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam cho các hoạt động xã hội nói chung, cho hội AEEV nói riêng.

Ngày hội tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp
Hợp tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch với thành phố Cergy

Nội dung này được lãnh đạo thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp) thảo luận tại buổi làm việc nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu TP. Huế do UVTV, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định làm trưởng đoàn đến TP. Cergy từ ngày 28/2 đến ngày 4/3/2024. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Trường ĐH Nghệ thuật Huế và một số giảng viên.

Hợp tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch với thành phố Cergy
Return to top