ClockThứ Hai, 10/04/2017 09:55

Bầu cử tổng thống Pháp: Ứng cử viên Melenchon vươn lên vị trí thứ 3

Theo một kết quả thăm dò mới nhất công bố ngày 9/4, ứng cử viên đại diện cho phe cực tả Jean-Luc Melenchon đã vươn lên vị trí thứ 3 - vị trí mà ứng cử viên Francois Fillon liên tục nắm giữ kể từ khi các ứng cử viên Pháp bước vào chiến dịch vận động tranh cử.

Những ứng viên nặng ký trong bầu cử tổng thống Pháp 2017Bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đua đang ngày càng gay cấnÔng Macron được dự đoán sẽ thắng cử tổng thống PhápNước Pháp đang trải qua một mùa bầu cử lạ lùng với đầy biến độngPháp: hai ứng viên Tổng thống dính líu luật phápỨng viên Tổng thống Pháp Fillon quyết tranh cử bất chấp nhiều bất lợi

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Jean-Luc Melenchon tại vòng tranh luận trực tiếp thứ hai trên truyền hình ở La Plaine-Saint-Denis. Nguồn: EPA

Kết quả thăm dò do Kantar Sofres thực hiện cho thấy ứng cử viên Jean-Luc Melenchon nhận được 18% ý kiến ủng hộ, tăng 6% so với kết quả thăm dò trước đây, trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đại diện cho cánh hữu và đảng Những người Cộng hòa (LR) Francois Fillon là 17%. Phản ứng này của cử tri cho thấy nhiều yếu tố bất ngờ tiềm ẩn trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào thời điểm chỉ còn chưa đầy hai tuần sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu.

Cũng theo kết quả thăm dò nói trên, ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron, người được dự báo là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua vào điện Elysée năm nay và ứng viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), bà Marine Le Pen đều giành được 24% tỷ lệ ủng hộ.

Sau cuộc tranh luận lần 2 trực tiếp phát sóng trên truyền hình đêm 4/4, ông Jean-Luc Melenchon đã nổi lên trở thành ứng cử viên đầy tiềm năng khi được đánh giá là người giành phần thắng trong cuộc tranh luận này. Ông Melenchon tham gia cuộc đua với khẩu hiệu "Nước Pháp bất khuất," nhắm tới việc khôi phục sức mạnh quốc gia.

Trong cuộc tranh luận nới trên, ứng cử viên 65 tuổi này đã nhận được 25% ý kiến đánh giá là người có lập luận tranh luận thuyết phục nhất - tỷ lệ cao nhất so với các ứng cử viên khác.

Cũng trong ngày 9/4, ứng cử viên Melenchon tiến hành chiến dịch vận động tại thành phố Marseille. Phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ, ông Melenchon khẳng định: "Có thể nghe thấy và cảm nhận: Chiến thắng đang trong tầm tay chúng ta."

Theo kế hoạch, vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tới với sự tham gia của 11 ứng cử viên. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu ủng hộ để có thể tuyên bố thắng cử, hai ứng cử viên giành được số phiếu nhiều nhất sẽ bước vào vòng 2 bầu cử diễn ra hai tuần sau đó./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Pháp: Cựu Bộ trưởng Xavier Bertrand tuyên bố tranh cử tổng thống

Ngày 11/10, ông Xavier Bertrand - người từng giữ các chức vụ bộ trưởng trong các chính phủ nhiệm kỳ trước ở Pháp - tuyên bố sẽ tìm kiếm sự ủng hộ để trở thành đại diện của đảng Những người Cộng hòa (LR) ra tranh cử Tổng thống nước này năm 2022.

Pháp Cựu Bộ trưởng Xavier Bertrand tuyên bố tranh cử tổng thống
Bầu cử Hạ viện Pháp: sức hút người trẻ

Với 32,32% số phiếu ủng hộ, Đảng Nền cộng hòa tiến bước (LREM) của đương kim Tổng thống Emmanuel Macron đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vòng 1 Hạ viện Pháp.

Bầu cử Hạ viện Pháp sức hút người trẻ
Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng 2 bầu tổng thống

Người dân Pháp hôm nay (7/5) đang tiến hành cuộc bỏ phiếu vòng 2 cho cuộc chạy đua đến chức tổng thống giữa ứng cử viên trung du Emmanuel Macron và đối thủ cạnh tranh đảng cực hữu là bà Marine Le Pen.

Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng 2 bầu tổng thống
Return to top