ClockThứ Bảy, 17/06/2017 10:36

Bảy thủy thủ Mỹ vẫn mất tích sau vụ va chạm với tàu Philippines

Ngày 16/6, truyền thông Nhật Bản đưa tin 7 thủy thủ Mỹ hiện vẫn đang mất tích sau vụ va chạm giữa tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu vận tải ACX Crystal mang cờ Philippines vào lúc 17 giờ 30 phút (giờ GMT) ở khu vực ngoài khơi cách thành phố Yokosuka khoảng 56 hải lý về phía Tây Nam.

Tàu khu trục USS Fitzgerald. (Nguồn: NHK)

Tuy nhiên, hiện phía Mỹ vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Fitzgerald đã bị hư hại ở phía mạn phải và bị ngập nước. Theo người phát ngôn của Hải quân Mỹ, tàu USS Fitzgerald đang trên đường quay trở lại Yokosuka bằng động cơ của mình và sẽ cập bến trong vòng vài giờ tới.

Hải quân Mỹ đang điều tàu khu trục USS Dewey cùng 2 tàu kéo tới để hỗ trợ.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đã cử 2 tàu tuần tra và 1 trực thăng tới hiện trường.

Tàu khu trục USS Fitgerald đồn trú tại Yokosuka, chủ yếu hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương và Biển Nhật Bản.

Tàu ACX Crystal mang cờ Philippines và do tập đoàn vận tải NYK Line của Nhật sở hữu.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top