Thể thao

Bế mạc Hội thao truyền thống Công đoàn viên chức tỉnh năm 2022

ClockChủ Nhật, 15/05/2022 13:13
TTH.VN - Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, Hội thao truyền thống Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ XIV năm 2022 đã bế mạc và trao giải sáng 15/5.

Trao giải nhất toàn đoàn cho Cục Thuế tỉnh

Hội thao năm nay đã thu hút gần 270 VĐV của 42 Công đoàn cơ sở trực thuộc, tham gia 3 bộ môn thi đấu gồm: Tennis, cầu lông và bóng bàn. Các VĐV trải qua 186 trận đấu; trong đó, bộ môn tennis 48 trận, cầu lông 90 trận và bóng bàn 48 trận.

Theo ban tổ chức hội thao, hầu như VĐV các đơn vị là tập hợp đỉnh cao của phong trào cầu lông, bóng bàn, quần vợt trong cán bộ, công chức, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh, nhiều VĐV có trình độ chuyên môn cao, tâm lý thi đấu ổn định. Một số đơn vị đạt HCB, HCV ở các nội dung thi đấu sau nhiều năm vắng bóng trên bục nhận thưởng đã tạo yếu tố bất ngờ, thể hiện chất lượng thi đấu ngang tài, ngang sức. Các nội dung thi đấu của 3 bộ môn có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành và đạt thành tích cao đã góp phần làm nên thành công của hội thao lần này.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao hơn 20 bộ huy chương cho các nội dung thi đấu của 3 bộ môn. Theo đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về Cục thuế tỉnh, giải nhì toàn đoàn thuộc về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao đoạt giải ba toàn đoàn.

Tin, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh vừa thông tin về kết quả tham gia và đạt giải của tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam năm 2023.

Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Phúc cho biết, tối 26/1, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF) sẽ có lễ trao giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào. Ba thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải (có hiệu lực từ năm 2024 - 2026) là Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024
Return to top