Thể thao

Bế mạc Hội thi bơi truyền thống trung, cao tuổi toàn quốc 2020

ClockThứ Năm, 29/10/2020 16:55
TTH.VN - Sau một ngày tạm hoãn do bão số 9, hội thi bơi truyền thống trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ 24 - 2020 tiếp tục tranh tài và kết thúc trong sáng 29/10.

Hội thi bơi trung, cao tuổi toàn quốc ủng hộ đồng bào miền Trung

Diễn ra từ 27/10 tại Bể bơi Trung tâm Thể thao tỉnh, hội thi thu hút gần 200 VĐV nam, nữ tuổi từ 35 đến trên 75 đến từ 12 CLB của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước đua tài các nội dung: bơi ếch, bơi ngửa, bơi tự do ở những cự ly 50, 100 và 200m.

Sau 2 ngày thi tài, với 14 VĐV, đoàn VĐV chủ nhà Thừa Thiên Huế giành 1 HCV, 8 HCV, 10 HCĐ, đứng thứ 6/12 đoàn tham dự.

Về 3 vị trí dẫn đầu, Hà Nội dẫn đầu với 24 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ; Trường ĐH Hàng Hải đứng nhì khi giành 16 HCV, 10 HCB, 3 HCĐ và Đà Nẵng đứng ba với 9 HCV, 5 HCB, 10 HCĐ.

“Mục tiêu của hội thi không phải đua tranh thành tích mà chủ yếu tạo sân chơi để các VĐV giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện sức khỏe, góp phần lan tỏa hơn nữa phong trào tập luyện TDTT ở Huế và các tỉnh, thành, ngành trên cả nước”, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho biết.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 3 suất dự Olympic Paris 2024 ở môn xe đạp, bắn súng và bơi. Đây là con số khiêm tốn, khi mục tiêu phải giành huy chương Olympic đã được ghi rõ trong Dự thảo Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024
Return to top