ClockThứ Hai, 26/02/2018 14:51

Bệnh viện Hương Thủy lên hạng II

TTH - Sau nhiều năm phấn đấu, Bệnh viện (BV) thị xã Hương Thủy được UBND tỉnh công nhận hạng II vào đầu năm 2018.

Bệnh viện Mắt: Đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnhBệnh viện Trung ương Huế: Những dấu ấn mớiNợ bảo hiểm y tế, nhiều bệnh viện tuyến huyện gặp khóBệnh viện Trung ương Huế đủ điều kiện liên thông kết quả xét nghiệmÁp dụng giá viện phí với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế tại 50 bệnh viện

Tại phòng xét nghiệm sinh hóa, BV Hương Thủy

Cải thiện chất lượng

Bác sĩ CK II, Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc BV Hương Thủy cho biết, những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, đơn vị gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất hạn chế, thiết bị y tế lạc hậu, nguồn nhân lực chưa có nhiều kinh nghiệm. Không bằng lòng, lãnh đạo đơn vị nỗ lực khai thác tiềm năng thế mạnh và sự quan tâm của ban, ngành chức năng, lãnh đạo tỉnh, thị xã tạo chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất. Đáng kể, năm 2010, BV xây mới khu nhà 3 tầng, 6 khu nhà 1 tầng và mới đây xây mới thêm khu khám bệnh đa khoa, phòng phẫu thuật, đầu tư máy siêu âm 3 chiều 4D, máy xét nghiệm sinh hóa, máy nội soi, máy X Quang… BV Hương Thủy còn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y tế. Mỗi năm, đơn vị tạo điều kiện cho 2-3 y, bác sĩ các khoa, phòng chức năng nâng cao trình độ nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh để làm chủ thiết bị máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh (KCB) không chỉ riêng người dân trong khu vực.

BV Hương Thủy là đơn vị tuyến huyện, thị xã đầu tiên trong tỉnh thành lập Khoa Hồi sức chống độc tích cực. Hiện tại, khoa có 10 giường bệnh, công suất luôn đạt 100%. Bác sĩ Ngô Đắc Sĩ, Phó Khoa hồi sức chống độc tích cực cho biết, hiện khoa được cải thiện đáng kể. Hầu hết bệnh nhân vào được cán bộ y tế chăm sóc, điều trị phác đồ, như các BV tuyến trên. Bà Lê Thị Thủy, Thủy Châu  (Hương Thủy) điều trị tại đây chia sẻ: “Tôi viêm phế quản mãn tính nên thường xuyên vào đây. Các y, bác sĩ ở đây lúc nào cũng nhiệt tình, vui vẻ, không chỉ quan tâm đến bệnh nhân mà còn làm hài lòng người nhà bệnh nhân”.

Trao đổi với một số cán bộ chuyên môn, được biết, BV Hương Thủy có thế mạnh về chuyên khoa Ngoại - Sản. BV triển khai tốt kỹ thuật cắt tử cung, mổ thai lần 2, mổ u nang buồng trứng; mổ kết hợp xương các loại; nội soi qua đường mũi… Năm 2017, BV phẫu thuật 1.446 trường hợp (từ loại 1 đến loại 3); trong đó, đã mổ cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nặng; đạt 131,2% kế hoạch.

Khám điều trị tại khoa chống độc hồi sức

Tạo thêm lòng tin cho bệnh nhân

BV được lên hạng II là niềm tự hào của tập thể y, bác sĩ đã nỗ lực trong nhiều năm nay. Tuy vậy, đó không phải là đích cuối của đơn vị mà mục tiêu hướng đến là địa chỉ có chất lượng KCB xứng tầm khu vực thị xã, giảm tải BV tuyến Trung ương.

BV Hương Thủy tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, mở rộng các dịch vụ điều trị, đề xuất nâng số giường điều trị theo kế hoạch từ 80 lên 140 giường; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, giúp các y, bác sĩ tiếp cận các kỹ thuật mới từ tuyến Trung ương. Phấn đấu trong thời gian đến, mỗi năm khám bình quân từ 240.000-250.000 lượt bệnh ngoại trú; bệnh nhân điều nội trú khoảng 8.000 lượt…

Về vấn đề BV mang thương hiệu mới, bác sĩ Nguyễn Văn Vỹ cho biết, bên cạnh chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, xem trọng nguồn nhân lực, gần đây, BV Hương Thủy thực hiện hơn 20 công trình nghiên cứu khoa học cấp ngành và cơ sở triển khai ứng dụng vào thực tiễn khá hiệu quả về các bệnh đang có xu hướng tăng, như tim mạch, đái tháo đường, sức khỏe tâm thần… BV tiếp tục cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, bác sĩ giỏi làm việc tại đơn vị; xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, cải cách các quy trình khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân; đổi mới cách phục vụ làm hài lòng bệnh nhân, xem bệnh nhân là trung tâm. Hiện nay, BV đã thành lập đội ngũ nhân viên tiếp bệnh nhân, có hệ thống đường dây nóng, hòm thư góp ý...

Bác sĩ Vỹ xác định: “Để BV tồn tại và phát triển, chúng tôi không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, tạo điều kiện tốt để hoạt động tự chủ trong năm đến...”.

BV thị xã Hương Thủy hiện có 80 giường bệnh theo kế hoạch, gồm 15 khoa, phòng chức năng, 140 cán bộ nhân viên y tế; trong đó có 35 bác sĩ CK I và CK II; 45 thạc sĩ, cử nhân dược sĩ, kỹ thuật viên... Bình quân, mỗi ngày BV đón 300-400 lượt BN khám ngoại trú; điều trị nội trú 7.700-7.800 lượt bệnh/năm; công suất giường bệnh đạt 146,3%. Chất lượng bệnh viện đạt 73,5/100 điểm (đạt loại khá tốt).

Bài, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Return to top