ClockThứ Ba, 17/03/2020 20:14

Bệnh viện Trung ương Huế sẽ lắp 4 phòng cách ly áp lực âm

TTH.VN - Dự kiến, trong tuần tới, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ triển khai lắp đặt 4 phòng áp lực âm tại cơ sở 2, để điều trị cách ly các bệnh nhân nhiễm Covid-19 khi thực hiện các kỹ thuật y khoa khác.

Phòng cách ly áp lực âm chuyên dùng cách ly những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đang chờ xét nghiệm lần 2.

Hiện nay, cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế đang điều trị 4 ca bệnh dương tính với COVID-19 (trong đó có 2 ca bệnh chuyển ra từ Quảng Nam) và cách ly theo dõi 5 người. Tại cơ sở 2, khu cách ly nằm ở vị trí hoàn toàn biệt lập, không liên quan đến các khu vực khác. Các hoạt động KCB khác vẫn bình thường.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà, tiếp nhận 319 đơn vị máu đợt 3

Ngày 4/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2024.

Hương Trà, tiếp nhận 319 đơn vị máu đợt 3

TIN MỚI

Return to top