ClockThứ Sáu, 21/12/2018 15:12

Béo phì gây ra gần 1/20 số ca ung thư trên toàn cầu

TTH.VN - Hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay (21/12) trích dẫn một nghiên cứu gần đây cho thấy, trọng lượng cơ thể dư thừa chịu trách nhiệm cho khoảng 4% của tất cả các trường hợp ung thư trên khắp thế giới và một tỷ lệ thậm chí còn lớn hơn của bệnh ác tính được chẩn đoán ở những quốc gia đang phát triển.

Ung thư – mối đe doạ toàn cầu ngày càng nghiêm trọngĐến năm 2020, thế giới sẽ chi hơn 150 tỷ USD cho thuốc trị ung thưWHO: Béo phì tác động lên sức tăng tuổi thọ ở châu ÂuBéo phì ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển bền vữngSố lượng trẻ em ở Đông Nam Á mắc béo phì ngày càng tăng

Một người thừa cân ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Tính đến năm 2012, trọng lượng cơ thể dư thừa chiếm khoảng 544.300 ca ung thư được chẩn đoán hàng năm trên toàn thế giới, theo các nhà nghiên cứu.

Trong khi những người thừa cân và béo phì chỉ đóng góp vào 1% các trường hợp ung thư ở những quốc gia thu nhập thấp, có đến 7-8% các ca ung thư được chẩn đoán ở một số quốc gia phương Tây có thu nhập cao và ở những quốc gia khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

"Không nhiều người biết về trọng lượng cơ thể dư thừa và mối liên hệ của nó với bệnh ung thư. Cố gắng để đạt được trọng lượng khỏe mạnh và duy trì nó là điều quan trọng, đồng thời có thể làm giảm nguy cơ ung thư", tác giả dẫn đầu nghiên cứu, bà Hyuna Sung thuộc Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ nhận định.

Cũng theo bà Hyuna Sung, sự gia tăng đồng thời của trọng lượng cơ thể dư thừa ở hầu hết các quốc gia được cho chủ yếu là do những thay đổi trong hệ thống thực phẩm toàn cầu, bên cạnh cơ hội đối với các hoạt động thể chất giảm sút.

Ngoài ra, báo cáo cho thấy bằng chứng mới về sự cần thiết của các chính sách nhằm thúc đẩy thói quen ăn uống và tập thể dục lành mạnh, như một cách để chống lại béo phì và giảm gánh nặng toàn cầu của ung thư, các tác giả lập luận.

Trong đó bao gồm việc can thiệp vào chế độ ăn uống, như loại bỏ chất béo chuyển hóa thông qua việc xây dựng luật pháp để cấm sử dụng chúng trong chuỗi thức ăn; giảm tiêu thụ đường thông qua việc đánh thuế hiệu quả đối với đồ uống có đường; thực hiện trợ cấp để tăng lượng trái cây và rau quả;…

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top