ClockChủ Nhật, 25/01/2015 07:31

Bị bắt khi đưa tài sản trộm cắp từ Hội An ra Huế tiêu thụ

TTH.VN - Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bàn giao 2 đối tượng trộm xe máy cho Công an thành phố Hội An (Quảng Nam) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào chiều ngày 22/1, Võ Công Quý (25 tuổi, trú tại Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) mượn xe máy của anh Ngô Văn Lực, trú thành phố Đà Nẵng, sau đó rủ Đinh Văn Rin (24 tuổi, trú tại huyện Đức Hiệp, tỉnh Quảng Nam) đi tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Một trong hai đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an

Rạng sáng ngày 23/1 Quý và Rin phát hiện một hộ gia đình tại thành phố Hội An không khóa cửa, Rin đứng ngoài cảnh giới còn Quý đột nhập vào nhà, lấy trộm 1 xe máy AIRBLADE, biển số 92C1- 001.68, 1 laptop, 1 điện thoại di động cùng tiền mặt.

Tuy nhiên, khi trên đường đưa tài sản trộm cắp đi tiêu thụ tại thành phố Huế thì bị lực lượng Công an Thừa Thiên Huế phát hiện bắt giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thành Đức theo tội danh "trộm tài sản", theo điều 138 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an Thừa Thiên Huế đã chuyển giao hai đối tượng cho Công an thành phố Hội An điều tra theo đúng thẩm quyền.

Thái Bình- Ngô Phương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top