ClockThứ Sáu, 09/07/2010 10:54

Bi hài học năng khiếu hè

TTH - Hè về, các lớp học năng khiếu nở rộ, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh khi giúp trẻ em có môi trường phát triển thể chất, năng khiếu. Tuy nhiên, học năng khiếu hè thế nào để trẻ vẫn được vui chơi mà không bị áp lực là vấn đề mà các bậc phụ huynh quan tâm…

Chọn năng khiếu cho con

Cô con gái sang năm vào lớp 1, vóc dáng “bé hạt tiêu” nên tôi muốn cho cháu chơi gì trong hè để tăng thể lực. Nghe nhiều người mách, cứ đến Nhà Văn hóa thiếu nhi đăng ký cho nó học aerobic, học múa, học vẽ, học hát… học gì cũng được miễn sao nhảy nhót nhiều, về ăn được cơm, tăng cân là đạt yêu cầu. 8h sáng, tôi đến đăng ký cho con học vẽ. Đã qua nửa mùa hè, song lượng người đến đăng ký cho con học vẫn không ngớt.
 
Nhiều gia đình khá giả muốn con mình “cái gì cũng phải biết” nên không ngần ngại đăng ký nhiều môn năng khiếu cho con, mặc cho nhiều cu cậu “đốc chứng” không chịu. Nhiều bà mẹ bực lên quát tháo ầm ĩ : “Nhỏ không học lớn lên làm được gì ?”. Con nước mắt vắn dài, mặc kệ, mẹ vẫn xếp lịch học năng khiếu của cậu bé 8 tuổi từ thứ ba đến chủ nhật, kể cả học thêm. Khi được hỏi sao cho bé học nhiều thế, chị thẳng thắn: “Ngày xưa mình không có điều kiện nên mới không được học, bây giờ mình có tiền thì cứ cho con đi học. Học, trước là để biết, sau là để thể hiện tài lẻ và để tự bảo vệ mình. Bây giờ có thể chưa phát hiện được năng khiếu của con nên cứ cho con học hết tất cả các môn đến khi nào tìm thấy được năng khiếu thì tập trung đầu tư cho nó môn đó”.
 

Chăm chú học tiếng Anh
 
Đằng kia, cô con gái lên 7 đang ấm ức vì nó chỉ thích học cờ vua nhưng mẹ lại đăng ký học đàn. Chị thầm thì với con: “Học đàn mới nữ tính và hợp với gia đình mình”. Cô bé mới 7 tuổi chắc cũng chưa hiểu được tầm quan trọng mà mẹ vạch ra với một tương lai xa tắp, mù tít. “Sau này, con sẽ vừa học văn hoá, vừa học đại học âm nhạc” chị dỗ con. Cô bé theo mẹ vào học đàn nhưng bộ mặt không vui.
 
Theo một giảng viên có thâm niên giảng dạy ở Nhà Văn hoá thiếu nhi, âm nhạc là môn học khá nhẹ nhàng và phụ huynh thường lầm tưởng là đứa trẻ nào cũng có thể học được, ít nhất cũng để thư giãn. Tuy nhiên, nếu các em không thích thì âm nhạc cũng có thể làm các em thấy giờ học trở nên nặng nề, lâu dần sẽ nảy sinh tâm lý ức chế, phản tác dụng, trở thành nỗi ám ảnh của các em trong mỗi dịp hè về.
 
Chuyện ép con học năng khiếu lắm lúc giở khóc, giở cười. Chị Nguyễn Thị Yến, một phụ huynh có con đang theo học hip hop kể: “Ngày xưa mình từng mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng mà không thực hiện được nên giờ có điều kiện muốn con tiếp nối. Ban đầu, cháu tỏ vẻ hào hứng, nhưng sau vài buổi đã chán. Kết quả là sau mấy tháng hè, cô bé vẫn hát… ngang như cua. Thôi thì đất không nghe trời thì trời nghe đất vậy”. Bé Tuyết ngồi sau lưng mẹ cũng góp chuyện: “Học thanh nhạc con căng thẳng lắm, nhất là mỗi lần cô ôn lại bài cũ, đi học “hip hop”, nhảy nhót thích hơn”.
 
Giúp trẻ tự tin
 
Nhà Văn hoá thiếu nhi hiện đang đào tạo rất nhiều môn năng khiếu phù hợp với sở thích và tâm sinh lý của các em như: thể dục nhịp điệu, thanh nhạc, múa, vẽ, đàn, luyện chữ, Anh văn, võ thuật, bóng bàn, bóng rổ… Học phí từ 40 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng/em/tháng. Từ đầu hè đến nay có khoảng 1.500 lượt em tham dự. Con số này giảm so với thời điểm năm ngoái khi có quá nhiều lớp dạy thêm bán trú. Môn học được nhiều em ưa chuộng vẫn là vẽ và múa.
 
Cô Trần Thị Hoài Hương, giáo viên bộ môn vẽ cho biết: “Mỗi mùa hè có đến 400 em đăng ký học vẽ, những em có năng khiếu chỉ đếm trên đầu ngón tay do nhiều phụ huynh không coi trọng định hướng năng khiếu cho con. Khi học môn mỹ thuật, ngoài việc vẽ theo chủ đề, trẻ còn được khuyến khích vẽ bất kỳ điều gì mình thích, biết phối màu sắc và thể hiện ước mơ tương lai của mình qua những bức vẽ. Đây cũng chính là điều giúp trẻ bộc lộ sự sáng tạo của mình”.
 

Học vẽ - ảnh từ internet
 
Ở lớp học múa, nhiều cô bé con lỉnh kỉnh đem theo áo quần, giày dép, mũ nón, có em còn đem theo sữa, nước và có phụ huynh ngồi ngoài hành lang để phục vụ khi thấy bé toát mồ hôi với các động tác uốn dẻo. Lớp học vẽ như có sức thôi miên hấp dẫn khi nhiều cô, cậu bé say sưa tô màu tuỳ thích. Không có cảnh chăm chú nhìn trên bảng hay nghiêm túc tập trung cao độ, các lớp thanh nhạc, hip hop và aerobic… sinh động và sôi nổi không kém. Điều khiến nhiều em thích thú khi đến học ở Nhà Văn hóa thiếu nhi là tự chọn môn học, thời gian học ngắn và chẳng phải căng thẳng khi học.
 
Không đặt nặng vấn đề thành tích, không bắt buộc con theo đuổi dài hạn trong các môn năng khiếu, nhiều bậc phụ huynh cho con học các môn năng khiếu hè chủ yếu là để tạo môi trường vui chơi lành mạnh và rèn luyện cho con tính dạn dĩ, tự lập ngay từ lúc bé. Anh Hoàng Văn Ninh, phụ huynh em Hoàng Phương Anh ở phường Tây Lộc bộc bạch: “Hai vợ chồng đều làm công nhân nên khá bận rộn. Chúng tôi sợ con học nhiều sẽ bị áp lực, nhưng để cháu ở nhà không có ai trông nom. Đến đây, cháu vừa được vui chơi, vừa có thể học thêm các kỹ năng cần thiết”.
 
Các môn học năng khiếu dành cho thiếu nhi hầu hết đều nhẹ nhàng, vui chơi kết hợp với rèn luyện kỹ năng, tập cho các cháu phát triển thể chất và sinh hoạt đồng đội. Tuy nhiên, ngay cả với những trẻ có năng khiếu thực sự, nếu cha mẹ quá nôn nóng, kỳ vọng mà thúc ép con học nhiều sẽ gây quá tải, dẫn đến căng thẳng, làm trẻ mất hứng thú, thậm chí có thể gây tổn thương tâm lý. Chị Dương Thị Thu Thuỷ, Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi Huế cho biết: “Không nên gò ép con theo những xu hướng năng khiếu mà bố mẹ tự chọn. Nếu bị ép học những môn không thích, không phải sở trường, trẻ sẽ nhanh chán, khó thu được kết quả cao, có khi còn phản tác dụng, ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên”.
 
Thu Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập

Những năm qua, các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và đối với người khuyết tật (NKT) nói riêng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho NKT vượt qua khó khăn, trở ngại để vươn lên sống độc lập, hoà nhập với cộng đồng.

Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Return to top