Bị Mỹ nghe lén, Pháp dự định cấp quyền tị nạn cho Snowden, Assange
TTH.VN - Pháp có khả năng sẽ cấp quyền tị nạn cho 2 “người thổi còi” Edward Snowden và Julian Assange, sau khi có thông tin Mỹ nghe lén 3 đời Tổng thống Pháp.
Sputnik News ngày 25/6 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira khẳng định: “Tôi sẽ không quá bất ngờ nếu Pháp quyết định cấp qui chế tị nạn cho hai người nói trên”.
![]() |
Hai "người thổi còi" Edward Snowden (phải) và Julian Assange (Ảnh AP) |
Bà Taubira khẳng định, đây không phải là quyết định cá nhân của bà mà là của Tổng thống và Thủ tướng Pháp.
Snowden, cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), hiện đang tạm trú tại Nga sau khi tiết lộ về chương trình nghe lén của Chính phủ Mỹ.
Trong khi đó, người sáng lập WikiLeaks Assange vẫn đang ở trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh nhằm tránh sự truy đuổi của Thụy Điển.
Trước đó, trong tuần này, WikiLeaks đã công bố các tài liệu của NSA trong đó tiết lộ việc Mỹ theo dõi Tổng thống đương nhiệm của Pháp Francois Hollande và hai người tiền nhiệm của ông cũng như nhiều quan chức trong chính quyền Pháp.
Trong tuyên bố ngày 24/6, Hội đồng Quốc phòng Pháp khẳng định, Pháp sẽ không dung thứ “cho bất kỳ hành động nào làm tổn hại đến an ninh và lợi ích của nước Pháp”. Tuy nhiên, Hội đồng Quốc phòng Pháp cũng cho biết, họ đã biết trước về những thông tin mà Wikileaks đưa ra.
“Những thông tin này đã dẫn đến việc Pháp yêu cầu Mỹ phải làm rõ việc nghe lén của Mỹ trong 2 năm 2013-2014 và phía Mỹ đã đưa ra cam kết dừng việc này lại”, Hội đồng Quốc phòng Pháp khẳng định.
Đến ngày 25/6, tờ Libération của Pháp đưa ra gợi ý rằng. Pháp nên cấp quy chế tị nạn cho Snowden như một cách phản ứng lại việc Mỹ “phản bội” các đồng minh của mình.
Biên tập viên tờ Libération Laurent Joffrin bình luận: “Bằng việc cấp quyền tị nạn cho những “người thổi còi”, Pháp sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ và cứng rắn tới Washington”./.
Theo VOV
- 190 triệu trẻ em đứng trước nguy cơ từ khủng hoảng liên quan đến nước (20/03)
- Bảo vệ tính bền vững bất chấp nghịch cảnh ở châu Á - Thái Bình Dương (20/03)
- Sớm cho trẻ ăn bơ đậu có thể giúp giảm 77% nguy cơ dị ứng với đậu phộng (20/03)
- Quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất (20/03)
- ADB: Cần phát triển hơn nữa chương trình bữa ăn học đường cho trẻ (20/03)
- Ổn định kinh tế bị đe dọa bởi tình trạng thiếu hụt lượng mưa (19/03)
- OECD: Triển vọng kinh tế châu Á “tương đối mạnh” dù tăng trưởng toàn cầu không mấy khả quan (18/03)
- Ấn Độ khéo léo dẫn dắt, lãnh đạo Nhóm G20 (18/03)
-
190 triệu trẻ em đứng trước nguy cơ từ khủng hoảng liên quan đến nước
- Bảo vệ tính bền vững bất chấp nghịch cảnh ở châu Á - Thái Bình Dương
- Khoảng 10 triệu trẻ em châu Phi đang cần hỗ trợ nhân đạo
- Ấn Độ khéo léo dẫn dắt, lãnh đạo Nhóm G20
- Việt Nam được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc hậu đại dịch
- EU công bố kế hoạch để dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp xanh
- “Lướt tàu điện ngầm”, hành động nguy hiểm gia tăng đáng báo động ở New York (Mỹ)
- EU-Thái Lan tái khởi động đàm phán về FTA tự do và cân bằng
- Anh tung gói cải cách trị giá hàng tỷ bảng để thúc đẩy lực lượng lao động
- Vương quốc Anh đang tiến gần hơn tới việc gia nhập CPTPP
-
Trung Quốc, ASEAN nhất trí duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông
- Anh tung gói cải cách trị giá hàng tỷ bảng để thúc đẩy lực lượng lao động
- EU-Thái Lan tái khởi động đàm phán về FTA tự do và cân bằng
- ASEAN không ưu tiên thiết lập đồng tiền chung khu vực
- Ban tổ chức Thế vận hội Paris chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho lễ khai mạc
- Vương quốc Anh đang tiến gần hơn tới việc gia nhập CPTPP
- Tàu hải quân Pháp sắp thăm Việt Nam
- Khoảng 10 triệu trẻ em châu Phi đang cần hỗ trợ nhân đạo
- Cơ hội tận dụng lợi ích hay nguy cơ đối mặt với thảm họa
- Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ sẽ nâng cao vị thế toàn cầu của Hàn Quốc