ClockThứ Bảy, 31/10/2015 15:41

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đảm nhận chức Chủ tịch danh dự Hội KHLS tỉnh

TTH.VN - Ngày 31/10, Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) tỉnh tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có các ông, bà: Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam.

Trong 5 năm qua, Hội KHLS tỉnh đã đảm nhận thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cấp tỉnh; xuất bản hơn 18 đầu sách; tổ chức thành công 19 hội thảo, tọa đàm lớn được giới chuyên môn, dư luận đánh giá cao về chất lượng, tính thực tiễn khoa học, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề trong lịch sử dân tộc, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng…


Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ hai, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Hội KHLS tỉnh

Nhiệm kỳ tới, Hội KHLS tỉnh sẽ bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tổ chức các hội thảo khoa học mang tầm quốc gia, quốc tế. Mỗi năm, Hội xuất bản khoảng 2-3 cuốn sách là kết quả các đề tài nghiên cứu hoặc hội thảo khoa học do Hội triển khai; phát triển tạp chí Huế Xưa & Nay ngang tầm của vùng đất và sự mến mộ của bạn đọc; làm thủ tục để tính điểm công trình khoa học chức danh Giáo sư đối với những bài công bố trên Tạp chí; nghiên cứu, xuất bản các tập sách lịch sử; có kế hoạch triển khai tốt chương trình “Nghiên cứu nhân vật lịch sử Thừa Thiên Huế” để lập “Quỹ tư liệu danh nhân”, tặng bia cho các nhân vật lịch sử và xuất bản bộ sách “Nhân vật lịch sử Thừa Thiên Huế”...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Hội KHLS tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục phát huy cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, khắc phục những hạn chế, tồn tại, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xây dựng phương hướng, chương trình hoạt động, trọng tâm là hoạt động khoa học và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất Cố đô. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực liên quan; tăng cường hoạt động sưu tầm nghiên cứu, biên soạn lịch sử.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cũng đã nhận lời mời làm Chủ tịch danh dự của Hội KHLS tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top