ClockThứ Tư, 26/08/2020 11:19

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu gửi thư chúc mừng học sinh đạt Huy chương vàng Olympic sinh học

TTH.VN - Nhận được tin em Hồ Việt Đức, học sinh lớp 12 sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế đạt Huy chương vàng tại Kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 31 năm 2020 tổ chức tại Nhật Bản, Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gửi Thư chức mừng Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo Trường THPT chuyên Quốc Học Huế và cá nhân em Hồ Việt Đức.

“Chàng trai vàng” của trường Quốc HọcHồ Việt Đức đạt huy chương Vàng sinh học quốc tế lần thứ 317 học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học được miễn thi tốt nghiệpHồ Việt Đức sẽ tham dự Olympic quốc tế môn sinh học

Nội dung thư chúc mừng của Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu

Trong thư có đoạn nhấn mạnh: “Kết quả của em đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển Olympic Việt Nam; khẳng định vị thế của học sinh nước ta trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Em Hồ Việt Đức đã viết tiếp trang sử vàng trong lịch sử xây dựng và phát triển của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế - một ngôi trường đã có đủ huy chương ở 5 môn thi Olympic quốc tế: toán - lý - hoá - sinh - tin. Đây thực sự là niềm vinh dự và tự hào rất lớn của thầy, cô giáo, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế; của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã biểu dương và gửi lời chúc mừng đến em Hồ Việt Đức đã nỗ lực để đạt được tấm Huy chương Vàng danh giá; các thầy, cô trong Tổ bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học và gia đình đã góp sức để làm nên thành công của em ngày hôm nay.

Gửi lời biểu dương và chúc mừng cá nhân em Hồ Việt Đức, các giáo viên tổ bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học và gia đình, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo Trường THPT chuyên Quốc Học Huế và ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã đào tạo nên một thế hệ học sinh tài năng và xuất sắc. Mong rằng, thầy trò của Trường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu không ngừng để gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần làm rạng danh truyền thống Trường THPT chuyên Quốc Học và quê hương Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: Huế Thu

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản

Với sự hỗ trợ và kết nối của UNESCO, 15 chính phủ, 50 tổ chức phi chính phủ và hơn 10 tổ chức quốc tế đã triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu bảo tồn di sản Huế, với tổng kinh phí hơn 10 triệu USD.

Hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản
Cơ hội cho du lịch Huế từ đường bay quốc tế

Trong rất nhiều dấu ấn nổi bật của ngành du lịch năm 2023, việc khai thác các đường bay quốc tế tạo ra nhiều gam màu tươi sáng cho bức tranh du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thừa Thiên Huế hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những cột mốc mới từ lượng khách quốc tế, khi họ ngồi trên chuyến bay đáp thẳng xuống sân bay quốc tế Phú Bài.

Cơ hội cho du lịch Huế từ đường bay quốc tế
Return to top