ClockThứ Ba, 14/03/2017 20:55

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu hội kiến với Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Bách Sắc (Trung Quốc)

TTH - Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu bày tỏ niềm vui khi đón tiếp đoàn Đại biểu thành phố Bách Sắc đến thăm, trao đổi, tìm cơ hội hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (phải) trao món quà Huế cho Bí thư Thành ủy tỉnh Bách Sắc - Bành Hiểu Xuân

Chiều 14/3, Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc - Bành Hiểu Xuân, làm trưởng đoàn đến thăm tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp, làm việc cùng đoàn. Dự buổi tiếp, còn có ông Phan Ngọc Thọ, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu bày tỏ niềm vui khi đón tiếp đoàn Đại biểu thành phố Bách Sắc đến thăm, trao đổi, tìm cơ hội hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu giới thiệu tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời nêu rõ quan điểm, thời gian qua, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt -Trung ngày càng phát triển tốt đẹp. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và đã thu hút nhiều chương trình, dự án từ Trung Quốc đến hoạt động hiệu quả ở địa phương thời gian qua. Trên nền tảng hợp tác tốt đẹp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong rằng, các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, thành phố Bách Sắc nói riêng đến tìm hiểu, ký kết hợp tác sản xuất, kinh doanh với địa phương và đối tác theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Bành Hiểu Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc vui mừng, ấn tượng trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.  Qua đây, ông  mong muốn tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Bách Sắc sẽ có những bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế ở lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp; dịch vụ, du lịch...Ngoài ra, lãnh đạo hai bên cần thường xuyên xây dựng cơ chế hợp tác, phát triển từng nội dung cụ thể, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai địa phương.

Chiều cùng ngày, tại Văn phòng UBND tỉnh diễn ra buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp của thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) và các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa hai bên. Ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự, chủ trì buổi tọa đàm

Dịp này, ông Phan Ngọc Thọ giới thiệu chung tiềm năng kinh tế - xã hội địa phương và cho rằng, đây là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp...Hiện nay, địa phương có nhiều cơ chế chính sách thông thoáng, vì thế rất mong các doanh nghiệp hai bên tăng cường giao lưu tìm hiểu thị trường, khai thác thế mạnh, tiềm năng để đẩy mạnh quan hệ hợp tác hiệu quả trong thời gian đến.

Ông Bành Hiểu Xuân và đại diện doanh nghiệp thành phố Bách Sắc cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế để đoàn sang thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương. Qua đây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc - Bành Hiểu Xuân mong muốn tỉnh Thừa Thiên Huế có thêm những cơ chế chính sách thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tỉnh Bách Sắc xây dựng kế hoạch, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương trên nhiều lĩnh vực vốn có thế mạnh, như công, nông nghiệp, du lịch dịch vụ...

Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top