ClockThứ Ba, 27/09/2022 14:40

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

TTH.VN - Sáng 27/9, tại phòng khách quốc tế, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Khế Chơn được suy cử Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnhBáo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trịBí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trò chuyện với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại buổi đến thăm

Cùng tham gia gia buổi tiếp còn có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp, Hòa Thượng Thích Khế Chơn - Tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ VIII và trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã quan tâm, tạo mọi điều kiện, giúp đỡ trong suốt quá trình Giáo hội chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Hòa Thượng Thích Khế Chơn bày tỏ, sẽ sát cánh cùng lãnh đạo tỉnh, chung tay, góp sức cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho đời của Nhân dân. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, giúp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc mừng thành công của Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh mới và bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới đến thăm Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trân trọng cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tăng ni, phật tử thời gian qua luôn đồng hành, chia sẻ cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tăng, ni, Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đồng hành, ủng hộ cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

* Sáng cùng ngày, Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh do Hòa thượng Thích Khế Chơn - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp xã giao

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Khế Chơn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Phật giáo tỉnh nhà hoạt động, phát triển, nhất là quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo các sở, ngành liên quan, cũng như chính quyền các cấp tạo điều kiện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hoà thượng Thích Khế Chơn khẳng định, chư tôn đức, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp với phương châm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, qua đó phối hợp với các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa phương đẩy mạnh các hoạt động xã hội và thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc mừng tới thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của GHPGVN tỉnh, đồng bào phật tử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động theo quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Tin, ảnh: Anh Phong - Lê Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh
Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 10/3, Ban vận động thành lập Hội Võ thuật TP. Huế tổ chức Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ I, 2024 - 2029. Tham dự có lãnh đạo TP. Huế; đại diện các hội, hiệp hội và liên đoàn võ thuật các tỉnh thành trong khu vực; các võ sư, huấn luyện viên trong và ngoài tỉnh cùng 30 hội viên hội võ thuật trên địa bàn.

Đại hội Hội Võ thuật TP Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), ngày 1/3, đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam

TIN MỚI

Return to top