ClockThứ Sáu, 03/02/2023 14:31

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

TTH.VN - Sáng 3/2, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã có buổi tiếp phái đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh do Hòa Thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đến chúc mừng Đảng bộ tỉnh nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2).

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chúc tết Tỉnh ủyPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà, chúc Tết các tổ chức Tôn giáoBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc tết chiến sĩ và chức sắc tôn giáoChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, chúc tết các chức sắc tôn giáoThăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo

Phái đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ tỉnh 

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lưu Đức Hoàn cùng tiếp đoàn. 

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh, Hòa Thượng Thích Khế Chơn bày tỏ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh.

Qua đó, nêu bật ý nghĩa, vai trò to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ tỉnh nói riêng trong lãnh, chỉ đạo quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều thành tựu quan trọng đã đạt được trên nhiều lĩnh vực.

Hòa Thượng Thích Khế Chơn khẳng định, thành tựu mà Đảng bộ tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của Phật giáo tỉnh và đông đảo tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh. Hy vọng, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo để Thừa Thiên Huế ngày càng  phát triển, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thông báo với phái đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thay mặt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh cám ơn sự đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo trong suốt thời gian qua. Đồng thời, thông tin thêm một số thành tựu quan trọng của tỉnh; hướng tới mục tiêu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo, nhất là Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: ANH PHONG 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22/5

Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22 5
Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Quảng Điền

Ngày 22/1, tại trường tiểu học số 1 Quảng Thành (xã Quảng Thành, huyện, Quảng Điền), Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 trường tiểu học thuộc xã Quảng Thành.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Quảng Điền
“Bảo đạc trường minh” kể chuyện Thiền phái Liễu Quán

Hàng trăm tư liệu quý liên quan đến Thiền phái Liễu Quán được Ban tổ chức hội thảo “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển” trưng bày, giới thiệu đến công chúng vào chiều 30/12 tại không gian cơ sở I Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (chùa Hồng Đức, 109 Minh Mạng, TP. Huế).

“Bảo đạc trường minh” kể chuyện Thiền phái Liễu Quán

TIN MỚI

Return to top